Hơn 10 tỷ đồng giúp cựu chiến binh thoát nghèo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tổng số vốn hơn 10 tỷ đồng, đã có gần 4.000 hội viên cựu chiến binh được vay vốn, trong đó vay không lãi suất hơn 4,3 tỷ đồng, vay lãi suất thấp hơn 3,3 tỷ đồng, vay bằng hiện vật (cây, con giống) hơn 1,5 tỷ đồng.

Ông Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ cho biết năm 2013, nhiều tấm gương cựu chiến binh vừa làm kinh tế thoát nghèo, vừa hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên khác phát triển kinh tế gia đình, làm giàu hợp pháp, bằng hình thức cho vay vốn nội bộ và xây dựng các mô hình kinh tế mới như nuôi cá, trồng rau, xoài, trà...

Với tổng số vốn hơn 10 tỷ đồng, đã có gần 4.000 hội viên cựu chiến binh được vay vốn, trong đó vay không lãi suất hơn 4,3 tỷ đồng, vay lãi suất thấp hơn 3,3 tỷ đồng, vay bằng hiện vật (cây, con giống) hơn 1,5 tỷ đồng.
Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thủy/TTXVN)
Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thủy/TTXVN)
Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình hội viên cựu chiến binh, góp phần xóa đói giảm nghèo, thành phố Cần Thơ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2013, thành phố đã hỗ trợ gần 8 tỷ đồng xây sửa nhà, trong đó hội viên cựu chiến binh đóng góp gần 1,5 tỷ đồng và gần 3.000 ngày công lao động. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh thành phố còn tổ chức thêm 20 mô hình sản xuất mới như tổ hợp tác xã, câu lạc bộ sản xuất, nâng tổng số lên 56 tổ hợp tác xã, câu lạc bộ sản xuất, thu hút và giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động; qua đó đã giảm 50% tỷ lệ hộ nghèo của Hội (từ 278 giảm còn 138 hộ nghèo), giảm 150 hộ cận nghèo xuống còn 131 hộ cận nghèo hiện nay.

Nhiều tấm gương điển hình vượt khó phát triển kinh tế gia đình và giúp nhiều hội viên khác thoát nghèo như ông Lê Văn Hớn, thương binh hạng I ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, mang trong người chất độc da cam nhưng vẫn vượt khó, lao động sản xuất để thoát nghèo bằng mô hình trồng cây ăn quả; ông Lâm Văn Sáu, cựu chiến binh ở ấp Thới Thạnh, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, vươn lên làm giàu từ mô hình lúa, cá, màu, vườn.

Năm 2014 với phương châm tuyên truyền, vận động hội viên tích cực sản xuất, thực hành tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, từng bước thoát nghèo, các chi hội cựu chiến binh tiếp tục thực hiện phong trào cần kiệm thoát nghèo, nâng cao mức sống bằng những việc làm thiết thực, như giới thiệu cho hội viên vay vốn từ nguồn vốn vay ủy thác, xây dựng các quỹ hội cho vay với lãi suất thấp, vận động tiết kiệm vốn xoay vòng không lãi.

Cần Thơ phấn đấu 100% số chi hội cựu chiến binh xây dựng được các quỹ góp vốn, xóa 100% nhà tạm bợ và xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, giúp hội viên phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần