Hơn 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 tháng đầu năm 2020

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là số liệu về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) toàn quốc vừa được Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo.

Xe đầu kéo lật trên cầu Phú Hữu, TP Hồ Chí Minh vào ngày 1/4 (Ảnh: Thanh Hà)
Chiều 24/4, Ủy ban ATGT Quốc gia phát đi báo cáo về tình hình TNGT trong tháng 4/2019. Cụ thể, trong thời gian từ 15/3 - 14/4/2020, cả nước xảy ra 1.040 vụ, làm chết 499 người và làm bị thương 736 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, giảm 383 vụ (26,91%), giảm 166 người chết (24,96%) và giảm 302 người bị thương (29,09%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 567 vụ, làm chết 490 người, bị thương 258 người; đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, bị thương 1 người; đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người.
Tính trong 4 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. So với 4 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 944 vụ (giảm 17,31%), số người chết giảm 432 người (giảm 16,81%), số người bị thương giảm 847 người (giảm 20,91%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 2.461 vụ, làm chết 2.085người, bị thương 1.253 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 387 vụ (-13,59%), giảm 439 người chết (-17,39%), giảm 340 người bị thương (-21,34%).
Đường sắt xảy ra 32 vụ, làm chết 28 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ (giảm 30,43%), giảm 2 người chết (-6,67%), giảm 15 người bị thương (giảm 68,18%).
Đường thủy xảy ra 25 vụ, làm chết 24 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 4 vụ (tăng 19,05%), tăng 11 người chết (tăng 84,62%), tăng 4 người bị thương (4/0).
Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (-50%), giảm 2 người chết và mất tích (-66,67%), số người bị thương không thay đổi.
Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2020, toàn quốc còn xảy ra 1.989 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 2.041 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 545 vụ (giảm 21,51%), giảm 523 người bị thương nhẹ (giảm 20,4%).