Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 2.000 tỷ trả trước cho The Terra An Hưng sẽ được Văn Phú – Invest ghi nhận lãi từ quý IV

Kinhtedothi - Văn Phú – Invest công bố lãi sau thuế 9 tháng đầu năm tăng trưởng 11% lên 107 tỷ đồng. Sang đến quý IV, lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục được đảm bảo nhờ khoản trả trước hơn 2.000 tỷ đồng từ khách hàng mua The Terra - An Hưng.
CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (mã: VPI) vừa công bố kết quả kinh doanh sau 9 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 107 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu giảm so với cùng kỳ năm ngoái còn 640 tỷ đồng, song việc tiết giảm chi phí, ghi nhận từ hiệu quả từ hoạt động đầu tư giúp biên lãi gộp doanh nghiệp đạt 34% là một phần nguyên nhân kéo lợi nhuận tăng trưởng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Văn Phú – Invest tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm lên 9.772 tỷ đồng. Chiếm phần lớn giá trị tài sản doanh nghiệp là tồn kho bất động sản (23%) và tiền khách hàng trả trước (21%).
 Hình ảnh thực tế dự án The Terra An Hưng. (Nguồn: Văn Phú – Invest).
Hạng mục đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lên tới 2.015 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu kỳ - chủ yếu là trả trước của khách hàng mua dự án The Terra An Hưng tại Hà Đông. Số tiền trên sẽ đảm bảo cho dòng tiền của Văn Phú – Invest trong ngắn hạn.

Quý III trước đó, Văn Phú – Invest cũng thông tin đã vượt tiến độ xây dựng đề ra cho dự án The Terra - An Hưng. Do đó quý IV năm nay sẽ là điểm rơi lợi nhuận và dòng tiền của dự án này khi doanh nghiệp tiến hành bàn giao dự án và ghi nhận doanh thu.

Dự án The Terra - An Hưng toạ có quy mô diện tích 3,5 ha, nằm tại đường Tố Hữu, Hà Đông. Dự án gồm 3 toà tháp cao 45 tầng, cung cấp 1.328 căn hộ chung cư và 166 căn shophouse ra thị trường.

Về giá trị tồn kho bất động sản của doanh nghiệp lên tới 2.215 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng gần 23% so với đầu kỳ. Các dự án chiếm phần lớn trong hàng tồn kho là dự án Hùng Sơn, Thanh Hoá; dự án Yên Phong, Bắc Ninh;...
 Dự án Vlasta – Sầm Sơn dự kiến được ra mắt vào đầu năm 2022
Dự án Vlasta – Sầm Sơn ( Hùng Sơn – Thanh Hoá) đang trong quá trình khởi công và xây dựng hạ tầng với quy mô diện tích gần 30 ha, gồm 539 căn nhà vườn, biệt thự và nhà liền kề. Dự án đang được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 3/2022 và hoàn thành vào năm 2023.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ