Hơn 28.100 ha đất có dấu hiệu chậm, chưa đưa vào sử dụng

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong tổng số 908 dự án với diện tích hơn 28.100 ha có dấu hiệu chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng và hơn 463.000 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp sẽ phải bàn giao về các địa phương để quản lý, sử dụng.

Đây là số liệu Đoàn giám sát của Quốc hội thông tin tại buổi làm việc với Chính phủ về “việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” ngày 5/9, do Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn; về phía Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cùng đại diện các bộ, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (thừa ủy quyền  của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh) nêu rõ, giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 104 luật, pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ở T.Ư đã ban hành theo thẩm quyền 5.978 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó có 6 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

“Giai đoạn 2016 – 2020 thu ngân sách Nhà nước đạt 6,89 triệu tỷ đồng, vượt kế hoạch 5 năm đề ra (100,4%). Chi ngân sách ước đạt khoảng 7,3 triệu tỷ đồng (đạt 91,8% kế hoạch 5 năm). Chi ngân sách Nhà nước được cơ cấu lại, dành nguồn lực tăng chi đầu tư từ mức 22,9% tổng chi năm 2016 lên khoảng 26% năm 2020. Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 có bước tiến vượt bậc so với các năm trước, đạt 97,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nâng tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước giai đoạn 2016 – 2020 là 83,4%” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay.

Tuy nhiên, theo ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, giai đoạn 2016 - 2020 tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản là vấn đề nóng trong dư luận. Có 908 dự án với diện tích hơn 28.100 ha có dấu hiệu chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng, còn hơn 463.000 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp dự kiến bàn giao về địa phương để quản lý, sử dụng. Qua giám sát bước đầu cho thấy, tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, ban hành chưa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ; Xây dựng dự toán hàng năm ngân sách chưa sát thực tế còn chậm được khắc phục; còn tình trạng nợ đọng thuế, thất thu; chưa triệt để tiết kiệm, thất thoát, lãng phí lớn trong chi tiêu ở 1 số lĩnh vực.

Cùng với đó, hàng nghìn dự án đầu tư công chậm tiến độ, điều chỉnh nhiều lần; cá biệt có các dự án hoàn thành nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng hoặc đưa vào sử dụng nhưng hiệu quả thấp. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện mang tính hình thức. Vì vậy với tính chất là đợt giám sát chuyên đề tối cao lần này, cần chỉ rõ việc tuân thủ các hành vi trong Luật này, những vướng mắc, khuyết thiếu trong tổ chức thực hiện, để có kiến nghị, giải quyết.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát khẳng định, qua giám sát và báo cáo trực tiếp cho thấy, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện mục đích, yêu cầu của giám sát chuyên đề, cơ bản báo cáo bám sát đề cương, phụ lục, bảng biểu theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Việc chấp hành cơ bản tốt, các báo cáo phản ánh khá toàn diện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cung cấp nhiều số liệu để chứng minh cho các nhận định, ưu điểm, tồn tại, hạn chế…

Tuy nhiên, qua giám sát vẫn nổi lên một số tồn tại hạn chế, vì vậy yêu cầu thành viên Đoàn giám sát bám sát đề cương và các Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp Tháng 3 và Tháng 8 cho ý kiến về kết quả giám sát bước đầu. “Tập trung 3 nội dung trọng tâm: Việc ban hành văn bản dưới luật, định mức, chế độ tiêu chuẩn của các cấp, ngành; Thực hiện nội dung trọng tâm của thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên 7 nội dung trọng tâm và 4 nội dung trọng điểm; Các kiến nghị đề xuất sửa đổi văn bản hệ thống pháp luật nói chung, văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí nói riêng” - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trần Quang Phương nhấn mạnh.