Hơn 412.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch TƯ Hội ND Việt Nam Nguyễn Duy Lượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sáng ngày 8/7, Hội Nông dân (ND) TP Hà Nội tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội ND TP lần thứ 4; Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 
Phó Chủ tịch TƯ Hội ND Việt Nam  Nguyễn Duy Lượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch TƯ Hội ND Việt Nam Nguyễn Duy Lượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm,  Hội ND TP đã phát động ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với 412.062 hộ đăng ký ở 4 cấp, trong đó cấp TƯ là 904 hộ, cấp TP là 6.587 hộ, cấp huyện, quận, thị xã là 132.525 hộ. Đồng thời, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH TP cho 73.738 hộ vay vốn với tổng số dư nợ đạt 1.231 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tín chấp giúp hội viên ND mua 3.448 tấn phân bón theo phương thức trả chậm. Trong phong trào ND thi đua xây dựng NTM, các cấp Hội ND đã vận động hội viên đóng góp trên 1.000 ngày công, đào đắp trên 512.000 m3 kênh mương, sửa chữa trên 30 km kênh mương và đường giao thông nông thôn...

Cũng tại hội nghị, HND TP Hà Nội tiến hành bầu bổ sung thêm ông Hoàng Chí Dũng - Chủ tịch HND huyện Sóc Sơn và ông Nguyễn Đăng Hùng - Chủ tịch HND huyện Chương Mỹ vào Ban Chấp hành HND TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần