Hơn 63.000 hộ nông dân được vay vốn chính sách

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/7, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 Toàn cảnh hội nghị

Tính đến hết tháng 6/2018, 18/18 huyện, thị Hội với 409 cơ sở Hội đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thời gian tổ chức đại hội đảm bảo kế hoạch, công tác nhân sự chuẩn bị kỹ, đạt yêu cầu về cơ cấu, số lượng, đội ngũ cán bộ trẻ được nâng lên. Theo đó đại hội cấp cơ sở đã bầu được 4.842 đồng chí ủy viên BCH, đại hội cấp huyện thị xã đã bầu được 491 đồng chí ủy viên BCH. Hiện, HND TP đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu HND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2018 tới.
Bên cạnh đó, các phong trào nông dân như: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh đạt hiệu quả cao. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân tham gia các hoạt động trợ giúp nhau về vốn giống, phân bón, ngày công lao động trị giá gần 2 tỷ đồng... Ngoài ra, HND TP còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho 63.636 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách vay với số vốn gần 1.700 tỷ đồng; Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 23.878 hộ vay vốn với dư nợ đạt hơn 1.400 tỷ đồng.

Chủ tịch HND TP Hà Nội Lê Trọng Khuê cho biết, với nguồn vốn ủy thác của các ngân hàng và đồng vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp cho nông dân xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân. Công tác đại hội các cấp có nhiều chuyển biến, lực lượng cán bộ Hội trẻ, trình độ cao. Đây là nền tảng quan trọng để Hội củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023.