Hơn 8.000 hộ nông dân được vay vốn sản xuất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/1/2015, Hội nông dân (ND) huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào ND năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Năm qua, các cấp hội ND trong huyện thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Trong năm 2014, đã kết nạp được 1.024 hội viên đạt 113,7% KH, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 21.168 hội viên. Năm 2014, Hội có 15.461 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó: cấp T.Ư 37 hộ; cấp TP 129 hộ; cấp huyện 4.160 hộ; cấp xã 10.463 hộ.

 
Lãnh đạo TP Hà Nội trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Hội ND các cấp huyện Ứng Hòa.
Lãnh đạo TP Hà Nội trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Hội ND các cấp huyện Ứng Hòa.
Trong năm, Hội cũng phối hợp với Trung tâm dạy nghề, phòng LĐTBXH huyện tổ chức được 22 lớp học nghề cho 770 hội viên ND như: Chẻ tăm hương, may công nghiệp, trồng nấm rơm, nuôi trồng thủy sản, tin học, kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao, sơ cấp thú y…  Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, Quỹ hỗ trợ ND TP cho 8.236 hộ vay với tổng số tiền gần 130 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình... 

Với những thành tích đạt được, HND xã Lưu Hoàng vinh dự được nhận Bằng khen của T.Ư hội ND Việt Nam; 2 tập thể và 4 cá nhân được Hội ND TP tặng Bằng khen. Nhân dịp này, UBND huyện Ứng Hòa cũng trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc.