Hợp tác tổ chức đào tạo chương trình Golf học đường

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/4, trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội (HHT) và Học viện Nason Golf School (Công ty CP Nason Việt Nam) đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác phối hợp tổ chức đào tạo chương trình Golf học đường.

Lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Khắc Kiên
Lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Khắc Kiên

Mục tiêu hợp tác liên kết trong giáo dục, nhằm khai thác dịch vụ đào tạo ngành nghề trong lĩnh vực golf.

Theo đó, chương trình liên kết đào tạo khóa học golf cho người chơi golf; Đào tạo và cấp chứng nhận - chứng chỉ golf; Đào tạo và cấp bằng sơ cấp “nhân viên phục vụ chơi golf và bảo dưỡng sân cỏ”; Đào tạo và cấp bằng sơ cấp “kỹ thuật viên golf (caddie master); Đào tạo và cấp bằng quẩn lý sân golf; Đào tạo và cấp chứng nhân - chứng chỉ golf tại nước ngoài.

Đối với phần kinh phí đào tạo, 2 bên cùng thỏa thuận và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể với mục tiêu đạt được trong liên kết đưa golf vào trường học.

Học viện Nason Golf School phối hợp với HHT để xin cấp phép mở nghề đào tạo, thực hiện về việc tuyển sinh sinh viên tham gia các khóa hướng dẫn chơi golf mà 2 bên tổ chức. Học viện Nason Golf School đầu tư trang thiết bị hướng dẫn chơi golf, cử giáo viên giảng dạy đào tạo golf cho HHT…

Hiệu trưởng trường HHT Phạm Xuân Khánh cho biết, nhu cầu đánh golf đang rộng mở nhưng mô hình đào tạo golf bài bản chưa được chú trọng. Vì thế, trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Học viện Nason Golf đã kết hợp để mang môn thể thao này vào dạy học.

Theo Giám đốc Học viện Nason Golf School Nguyễn Như Hùng, việc kết hợp giữa golf và giáo dục là cách để tạo ra một môi trường học tập mới, nơi sinh viên có thể rèn luyện các kỹ năng quan trọng không chỉ trong lớp học, mà còn trên sân golf. Thông qua việc chơi golf, sinh viên có thể học cách quản lý áp lực, học cách đưa ra quyết định trong điều kiện thay đổi, học cách hợp tác và giao tiếp với những người khác.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần