Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huế: chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật quý hiếm

Kinhtedothi - Huế không chỉ được biết đến là một cố đô trầm mặc với những di tích lịch sử, lăng tẩm cổ kính và dòng sông Hương thơ mộng mà ẩn sâu trong vẻ đẹp văn hóa ấy là một hệ sinh thái phong phú, nơi cư trú của hàng trăm loài động vật hoang dã quý hiếm.

Nhiều thách thức trong công tác bảo tồn động vật hoang dã

Dù sở hữu hệ sinh thái đa dạng. Huế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo tồn động vật hoang dã. Tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép vẫn diễn ra. Đặc biệt là với các loài quý hiếm như voọc, mang, rùa….

Tháng 9 mới đây, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán 20 cá thể chim vành khuyên và 6 cá thể chim chích chòe than tại địa bàn phường Phú Xuân. Đối tượng bị xử phạt hành chính, số chim bị thu giữ sẽ được thả về môi trường tự nhiên.

Tại khu vực Nam Sông Hương, ngày 3/9, lực lượng Kiểm lâm phối hợp Công an và chính quyền xã Phú Vinh phát hiện một đối tượng quảng cáo, mua bán 40 cá thể chim chào mào. Hành vi này vi phạm quy định pháp luật và đã bị xử phạt 8 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương cũng xử phạt một vụ việc tương tự với số tiền 9,25 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, 17 cá thể chim chào mào bị thu giữ đã được thả về rừng thuộc địa phận phường Phú Bài.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự phát triển đô thị cũng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của các loài động vật; một số quán ăn, nhà hàng vẫn lén lút chế biến các món từ thịt rừng.

Lực lượng kiểm lâm thả các cá thể chim hoang dã về môi trường tự nhiên. Ảnh: Ngọc Tuấn

Nhiều biện pháp để bảo vệ hệ sinh thái

Để bảo vệ hệ sinh thái, các cơ quan chức năng tại Huế đã tăng cường tuần tra, tháo gỡ bẫy thú, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Đồng thời, các trung tâm cứu hộ cũng đang tích cực tiếp nhận, chăm sóc và tái thả các cá thể bị thương hoặc bị buôn bán trái phép về môi trường tự nhiên, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã, sống hài hòa với thiên nhiên.

Một trong những công cụ phát huy hiệu quả mạnh mẽ là đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã. Qua kênh này, lực lượng Kiểm lâm đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tháo gỡ bẫy, lưới, cò giả; cứu hộ và tiếp nhận hàng trăm cá thể chim trời và động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm thuộc Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Vào tháng 1/2025, UBND TP Huế cũng đã ban hành quyết định thành lập Khu Dự trữ thiên nhiên Sao La có diện tích 19.375,55 ha. Khu Dự trữ thiên nhiên Sao La có nhiệm vụ khôi phục, bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, các loài động, thực vật quý hiếm.

Đặc biệt khu Dự trữ thiên nhiên Sao La có quần thể sao la và hai loài thú móng guốc khác là mang lớn và mang Trường Sơn; bảo tồn tính đa dạng sinh học, bảo tồn các loài, nguồn gen có trong mỗi loài và các sinh cảnh, cảnh quan của các khu rừng.

Ngoài ra, Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền thuộc địa phận phường Phong Điền nhằm bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng tự nhiên vùng đất thấp tại Trung Trường Sơn, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, đảm bảo môi trường sống tự nhiên cho các loài động, thực vật hoang dã, tập trung vào các loài động, thực vật quý hiếm, trong đó có sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, vượn đen má vàng, voọc chà vá chân nâu, cu li nhỏ, gấu ngựa...; đóng vai trò quan trọng trong hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần duy trì nguồn nước cho các con sông quan trọng của TP Huế; nhằm phát triển dịch vụ môi trường rừng, hấp thụ và lưu giữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, từ đó thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao giá trị của hệ sinh thái rừng.

Mới đây, TP Huế vừa thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân rộng hơn 7.300 ha nhằm duy trì các giá trị cảnh quan thiên nhiên, đồng thời bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm như Voọc chà vá chân nâu, sơn dương, cu li nhỏ...

Việc thành lập các Khu Dự trữ thiên nhiên nhằm duy trì và bảo vệ các giá trị cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái tự nhiên độc đáo, có giá trị đa dạng sinh học phong phú với nhiều loài động vật, thực vật có giá trị đặc hữu, quý hiếm phân bố trong khu vực.

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu ra mắt tại Huế

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu ra mắt tại Huế

Luật Thuế GTGT mới: Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản “kêu cứu” vì ách tắc hoàn thuế

Luật Thuế GTGT mới: Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản “kêu cứu” vì ách tắc hoàn thuế

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: sạt lở nghiêm trọng ven kênh Bến Tre, hàng chục hộ dân sống trong lo sợ

Phú Thọ: sạt lở nghiêm trọng ven kênh Bến Tre, hàng chục hộ dân sống trong lo sợ

16 Oct, 05:31 PM

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, dọc bờ hữu kênh Bến Tre, đoạn qua thôn Phố (xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống ven sông. Nhiều vị trí sụt lún chỉ còn cách móng nhà vài mét, gây hư hỏng tường rào, chuồng trại, kho xưởng và ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ