Huế: dịch vụ chở khách và “giải cứu” ô tô lên ngôi trong mùa lũ
Kinhtedothi- Trong 2 ngày 27 và 28/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP Huế bị ngập sâu, giao thông gần như tê liệt. Trong bối cảnh đó, một số dịch vụ “ăn nên làm ra” như chở khách bằng thuyền và “giải cứu” ô tô khỏi vùng ngập xuất hiện, đáp ứng nhu cầu đi lại và hỗ trợ người dân trong mưa lũ.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu, giao thông tê liệt. Trong khi người dân khốn đốn vì nước lũ, một số dịch vụ như chở khách bằng thuyền và “giải cứu” ô tô lại hoạt động nhộn nhịp, thu về tiền triệu mỗi ngày.
Tại nhiều tuyến đường trung tâm như Bà Triệu, Trường Chinh, Tố Hữu, Hùng Vương, Dương Văn An, Bến Nghé, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, hình ảnh người dân đi lại bằng ghe, thuyền đã trở nên quen thuộc. Do nhu cầu di chuyển tăng cao, nhiều hộ dân có sẵn thuyền đã nhanh chóng chuyển sang làm dịch vụ chở khách qua vùng ngập.
Anh Trần Văn Nam (phường An Cựu, TP Huế) cho biết, từ trưa 27/10 đến nay, anh cùng vợ đã chở hàng chục lượt khách qua lại bằng thuyền trên đường Dương Văn An. “Phải dầm mình trong mưa suốt ngày, nhưng đổi lại, mỗi ngày vợ chồng tôi kiếm được tiền triệu”- anh Nam chia sẻ.
Theo ghi nhận, mỗi thuyền có thể chở 40-50 lượt khách mỗi ngày, với giá từ 30.000 - 70.000 đồng/người, tùy độ dài quãng đường. Nhờ vậy, không ít người thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ngày - con số đáng kể trong điều kiện mưa lũ.
Nước lũ dâng cao khiến việc đi lại ở Huế gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, bên cạnh những người làm dịch vụ với giá hợp lý, cũng xuất hiện hiện tượng “chặt chém”. Tại một số đoạn ngập ngắn chỉ vài trăm mét trên đường Tố Hữu, khách vẫn phải trả 30.000 - 50.000 đồng/lượt. Một số người dân bức xúc khi cho rằng việc lợi dụng thiên tai để kiếm lời là phản cảm và thiếu chia sẻ trong lúc khó khăn.
Không chỉ dịch vụ chở khách, hoạt động “giải cứu” ô tô bằng xe cẩu cũng sôi động không kém. Lũ lên nhanh khiến nhiều người không kịp di chuyển xe ra khỏi vùng thấp, buộc phải thuê xe cẩu để đưa phương tiện đến nơi an toàn.
Tại khu vực chung cư phường Xuân Phú và nhiều tuyến đường thấp trũng như Trường Chinh, Nguyễn Lộ Trạch, Hoàng Quốc Việt, Bùi Thị Xuân, hàng chục xe cẩu hoạt động liên tục trong suốt ngày 27/10. Giá dịch vụ cũng tăng chóng mặt: từ 1,5 triệu đồng buổi sáng lên 2 triệu đồng/xe vào buổi tối, cao gấp 3 lần so với ngày thường.
“Ngày thường giá cẩu xe chỉ khoảng 700.000 đồng, nhưng do lũ ngập bất ngờ, họ nâng giá lên gấp 2, gấp 3. Dù biết đắt nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác”- chị N.L (phường Xuân Phú) chia sẻ.
Một chủ cơ sở xe cẩu ở TP Huế tiết lộ, chỉ trong ngày 27/10, đơn vị này đã nhận hơn 50 đơn hàng, thu về gần 100 triệu đồng.

Huế: mưa lũ làm gẫy cầu, chia cắt nhiều địa phương
Kinhtedothi- Ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Huế bị chia cắt, giao thông gián đoạn, sạt lở nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai ứng phó, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Học sinh TP Huế tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn trong mưa lũ
Kinhtedothi- Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế đã có công văn chỉ đạo các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển
Kinhtedothi- Ngày 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phú Bài đạt 126,8 mm; Nam Đông 124,8 mm; Hương Phú 110,4 mm; Rào Trăng 4 là 100,4 mm, đặc biệt Vườn Quốc gia Bạch Mã lên tới 211,2 mm.






