Huế kiểm tra vận hành chính quyền hai cấp ở vùng A Lưới
Kinhtedothi - Ngày 10/7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Huế Lê Trường Lưu làm việc với các địa phương vùng A Lưới, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tại buổi làm việc, ông Lê Trường Lưu đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Hiện các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5 đã cơ bản hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) tại các xã được trang bị thiết bị cần thiết, bố trí nhân sự chuyên trách nhằm giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính cho người dân.
Tại xã A Lưới 5, Chủ tịch UBND xã Lê Trung Hiếu cho biết địa phương đã hoàn thiện việc thành lập các phòng chuyên môn và triển khai hệ thống xử lý hồ sơ công việc điện tử. Địa phương đã cấp tài khoản, phân quyền xử lý văn bản điện tử theo quy định, đảm bảo thông suốt trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại một số trụ sở xã vẫn còn hạn chế, thiếu phòng làm việc, hệ thống CNTT chưa đáp ứng yêu cầu. UBND xã kiến nghị Sở Tài chính sớm ban hành hướng dẫn mua sắm trang thiết bị và phân bổ ngân sách năm 2025 sau khi thành lập xã mới.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu kiểm tra hoạt động Trung tâm PVHCC tại xã A Lưới 2. Ảnh: Hà Nguyên
Tại xã A Lưới 2, mô hình chính quyền hai cấp được vận hành từ những ngày đầu. Trung tâm PVHCC bố trí một phó giám đốc và 14 chuyên viên phụ trách các lĩnh vực. Quy trình công việc đã được thiết lập rõ ràng, các hồ sơ hành chính được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không để tồn đọng.
Về tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, xã A Lưới 2 được phân bổ hơn 25 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, đã giải ngân hơn 21 tỷ, đạt 83,2%. Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 55,1%, còn chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 84,3%, với 16 công trình chuyển tiếp.
Đại diện các địa phương cho biết sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tránh gián đoạn hoạt động hành chính, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả. Đồng thời, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và thực hiện hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia.
Theo ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lĩnh vực đất đai còn nhiều vướng mắc khi phân cấp mạnh cho cấp xã. Sở đã cử tổ công tác hỗ trợ trực tiếp các địa phương mới thành lập. Sắp tới, Sở sẽ tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn từng cán bộ cấp xã thực hiện đúng quy trình.
Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, toàn TP cần thực hiện 1.170 căn nhà, trong đó có 503 nhà cho người có công, 325 nhà theo chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số, còn lại cho hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, còn 7 nhà người có công ở xã A Lưới 4 và 30 nhà ở các xã A Lưới 1, 4, 5 chưa hoàn thành.
TP đã lên kế hoạch tổng kết công tác xóa nhà tạm vào ngày 18/7/2025. Các địa phương cần hoàn thiện 100% số lượng nhà ở trước thời điểm tổ chức hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Đình Đức yêu cầu.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu ghi nhận nỗ lực của các xã trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời nhấn mạnh giai đoạn đầu không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc. Tinh thần chung là đoàn kết, chủ động khắc phục, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân.
Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân sự, đảm bảo hoạt động tại trung tâm PVHCC vận hành thông suốt. Về tài chính, các xã cần chủ động đề xuất bổ sung kinh phí, xây dựng dự toán chi thường xuyên; sở, ngành liên quan cần sớm ban hành hướng dẫn để địa phương triển khai hiệu quả.
Ngoài ra, Bí thư Thành ủy lưu ý việc cập nhật văn bản mới về sắp xếp địa giới hành chính và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là công tác giảm nghèo.

Huế tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, phòng bệnh liên cầu lợn
Kinhtedothi - Tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức vào ngày 10/7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế thông tin về công tác phối hợp phòng chống dịch sau khi ghi nhận nhiều ca bệnh mắc liên cầu lợn trên địa bàn.

Chính quyền hai cấp đảm bảo dịch vụ công theo hướng “một cửa, một địa chỉ”
Kinhtedothi - Việc vận hành chính quyền hai cấp giúp cho người dân giảm thời gian đi lại và thủ tục trung gian.

Chính quyền địa phương hai cấp tại xã Sóc Sơn: “thước đo” là sự hài lòng của người dân
Kinhtedothi - Sau hơn 1 tuần chính thức đi vào vận hành, Điểm phục vụ Hành chính công xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) dần đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Chính quyền địa phương quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.