Huế: mưa lũ khiến hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 2 người chết và mất tích
Kinhtedothi- Chiều 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua đã gây ngập sâu diện rộng, khiến hơn 35.000 ngôi nhà trên địa bàn TP bị ngập từ 0,5 - 2m, có nơi sâu hơn. Đến trưa cùng ngày, địa phương đã ghi nhận 1 người chết và 1 người mất tích.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người gặp nạn đến nơi an toàn.
Trường hợp tử vong là một người đàn ông khoảng 45-55 tuổi, chưa xác định danh tính, thi thể được người dân phát hiện tại bờ biển tổ dân phố Vĩnh Trị, phường Thuận An. Trường hợp mất tích là một bé gái 5 tuổi ở thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân, bị nước lũ cuốn trôi khi chơi gần khu vực ngập. Lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức tìm kiếm.
Hiện nay, mực nước trên các sông lớn vẫn ở mức cao. Ghi nhận lúc 13 giờ ngày 28/10, sông Hương tại Kim Long đạt 4,64m, vẫn cao hơn báo động III là 1,14m; sông Bồ tại Phú Ốc 4,72m, cao hơn báo động III là 0,22m. Đỉnh lũ trên sông Hương tối 27/10 đạt 5,05m - mức lũ lớn thứ hai trong lịch sử, chỉ thấp hơn năm 1999 khoảng 0,76m. Trong khi đó, đỉnh lũ sông Bồ đã vượt giá trị lịch sử năm 2020 khoảng 0,01m.
Theo dự báo, trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông dao động và xuống chậm, sông Hương và sông Bồ vẫn ở mức trên báo động II đến III.
Do nước lũ dâng cao, đến nay 32 xã, phường của TP Huế đang bị ngập sâu, nhiều khu vực ngập bình quân từ 1-2m. Các phường nội thành như Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Cát, Thuận Hòa, Thuận Lộc… đều ngập nặng.
Đặc biệt, khu vực Đại Nội Huế nước ngập khoảng 1m, nhiều cung điện bị ngập sâu 0,3m. Các khu lăng tẩm triều Nguyễn như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức ngập từ 1 - 1,7m; Lầu Tàng Thơ ngập hơn 1m. Nhiều điểm di tích khác cũng bị ngập cục bộ.
Công ty Điện lực Huế đã chủ động cắt điện 201.100 hộ dân, tạm ngừng hoạt động của 1.479 trạm biến áp để đảm bảo an toàn. Các đơn vị đang phối hợp rà soát, khôi phục cấp điện từng phần khi điều kiện cho phép.
Đến 8 giờ sáng 28/10, TP Huế đã sơ tán 1.759 hộ với 4.557 nhân khẩu ở các vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn. Chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, di dời khẩn cấp những hộ dân có nguy cơ cao, đồng thời cấp phát lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.
Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, bờ sông và bờ biển; nhiều đoạn đường nội thành bị chia cắt, giao thông tê liệt. Các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 để ứng cứu, hỗ trợ người dân và khắc phục thiệt hại sau lũ.
Dù lũ đã có xu thế xuống chậm, chính quyền TP Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và chỉ đạo từ cơ quan chức năng.

Huế: Giữ an toàn lưới điện, sẻ chia cùng người dân giữa tâm lũ
Kinhtedothi- Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) chủ động cắt điện an toàn cho hơn 200.000 hộ dân, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ di dời dân, vận chuyển vật tư y tế và mở nơi trú ngụ miễn phí cho người dân vùng ngập.

Huế căng mình ứng phó mưa lũ lịch sử: nước rút chậm, ngập vẫn sâu
Kinhtedothi - Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, sáng 28/10, lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống chậm, tuy nhiên vẫn còn ở mức rất cao, đặc biệt mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đang trên mức báo động 3.

Huế: dịch vụ chở khách và “giải cứu” ô tô lên ngôi trong mùa lũ
Kinhtedothi- Trong 2 ngày 27 và 28/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP Huế bị ngập sâu, giao thông gần như tê liệt. Trong bối cảnh đó, một số dịch vụ “ăn nên làm ra” như chở khách bằng thuyền và “giải cứu” ô tô khỏi vùng ngập xuất hiện, đáp ứng nhu cầu đi lại và hỗ trợ người dân trong mưa lũ.





