Huế: phường Hương Thủy kiến tạo phát triển, gần dân để phục vụ dân tốt hơn
Kinhtedothi- Sau sáp nhập, phường Hương Thủy (TP Huế) đang từng bước khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp năng động, gần dân và hiệu quả. Dù mới đi vào hoạt động hơn 3 tháng, song địa phương đã thể hiện rõ tinh thần kiến tạo, đổi mới phương thức phục vụ và nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước ở cơ sở.

Dấu ấn từ chặng đường đầu tiên
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Hương Thủy đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 2.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt trên 72 triệu đồng/năm. Giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công và đào tạo nghề có bước tiến rõ rệt.
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường xác định mục tiêu xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, hướng tới một phường phát triển khá về kinh tế - xã hội vào năm 2030. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng “dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp”; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân từ 12,4 - 15,2%/năm; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo (trừ hộ khuyết tật).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh: “Với không gian phát triển mới, bộ máy quản lý mới, Đảng bộ phường Hương Thủy phải thay đổi tư duy, chủ động và sáng tạo hơn nữa; phát huy tiềm năng khu vực Nam TP, nâng cao giá trị kiến tạo, phục vụ dân, gần dân và sát dân để thúc đẩy phát triển bền vững.”
Điều dễ nhận thấy nhất ở phường Hương Thủy hôm nay là sự chuyên nghiệp và thân thiện trong bộ máy hành chính. Không gian làm việc tại trung tâm hành chính công khang trang, quy trình tiếp nhận - xử lý hồ sơ minh bạch, rõ ràng.
Chị Dương Thị Diệu Hiền, người dân phường Hương Thủy, chia sẻ: “Làm thủ tục đất đai, tôi được hướng dẫn tận tình, không phải đi lại nhiều lần. Cán bộ vui vẻ, dễ gần. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách phục vụ dân.”
Để có được điều đó, phường đã chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hành chính, thái độ phục vụ và văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi người đều thực hiện phương châm “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, nhẹ nhàng, lắng nghe và giúp đỡ.
Ông Trương Nhật Quang, Chủ tịch UBND phường Hương Thủy cho biết, đây không chỉ là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho nền hành chính phục vụ - nơi cán bộ coi sự hài lòng của dân là thước đo hiệu quả công việc.

Lãnh đạo TP Huế kiểm tra tại Trung tâm hành chính công phường Hương Thủy.
Tổ chức tinh gọn - bộ máy vận hành thông suốt
Việc bố trí trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Thủy và các tổ chức chính trị - xã hội tại một địa điểm (trụ sở UBND thị xã cũ) đã tạo điều kiện thuận lợi trong điều hành, phối hợp giữa các cơ quan. Các điều kiện cơ bản để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được bảo đảm, hạn chế tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý.
Ông Trương Nhật Quang cho biết, công tác sắp xếp bộ máy được triển khai nghiêm túc, đúng chủ trương của Trung ương và TP. Sau sắp xếp, tổ chức tinh gọn hơn, hiệu quả cao hơn, giảm đầu mối nhưng tăng tính chuyên nghiệp.
Đội ngũ cán bộ hiện nay 100% có trình độ đại học trở lên, năng động và có tinh thần đoàn kết. Dù khối lượng công việc tăng, biên chế giảm, nhưng tập thể phường luôn xác định đây là “thời điểm rèn luyện để trưởng thành”, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, gánh vác công việc chung.
Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thực sự hiệu quả, lãnh đạo phường Hương Thủy kiến nghị TP tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, bổ sung biên chế hợp lý cho các lĩnh vực đặc thù, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại hóa hành chính công.
Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích, động viên đội ngũ kiêm nhiệm, để cán bộ yên tâm công tác; đồng thời, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, quản lý đô thị và phục vụ Nhân dân.
“Phường Hương Thủy cũng đang xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và công nghiệp sạch, tạo thêm nguồn thu ngân sách, việc làm và động lực phát triển khu vực phía Nam TP Huế - một không gian đô thị mới năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc Huế” ông Trương Nhật Quang nhấn mạnh.
Ba tháng đầu vận hành, phường Hương Thủy đã cho thấy tinh thần kiến tạo, phục vụ và gần dân không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể trong từng quyết định hành chính, từng nụ cười của cán bộ công vụ.
Đó chính là nền tảng để phường tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong mô hình chính quyền hai cấp - một chính quyền của dân, do dân và vì dân, xứng đáng là “phường kiểu mẫu” trong kỷ nguyên đô thị hóa mới của TP Huế.

Huế: bất động sản tăng nhiệt, hàng tồn kho vẫn cao
Kinhtedothi- Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) cả nước đang dần hồi phục sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, TP Huế cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý III/2025. Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Huế, tổng giá trị giao dịch BĐS trên địa bàn đạt gần 238,5 tỷ đồng, cho thấy xu hướng tăng trưởng trở lại, dù vẫn tồn tại nhiều thách thức cần được tháo gỡ.

Huế trên hành trình mới: từ thành phố di sản đến đô thị hiện đại, xanh và đáng sống
Kinhtedothi- Trong hành trình phát triển của đất nước, thành phố Huế đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ - vừa giữ gìn cốt cách cố đô, vừa khẳng định vị thế là một đô thị trẻ trung, năng động, hội nhập và đáng sống. Nếu trước đây, Huế được biết đến như “thành phố của di sản” thì hôm nay, Huế đang dần trở thành hình mẫu của đô thị hiện đại, xanh và thông minh ở miền Trung.

Huế: chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật quý hiếm
Kinhtedothi - Huế không chỉ được biết đến là một cố đô trầm mặc với những di tích lịch sử, lăng tẩm cổ kính và dòng sông Hương thơ mộng mà ẩn sâu trong vẻ đẹp văn hóa ấy là một hệ sinh thái phong phú, nơi cư trú của hàng trăm loài động vật hoang dã quý hiếm.