Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững
Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.
Nỗ lực vượt khó và huy động nguồn lực
Giai đoạn 2020 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hưng Yên ghi dấu nhiều kết quả nổi bật. Với trọng tâm phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững và nâng cao chất lượng đời sống người dân, chương trình đã trở thành động lực quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Diện mạo nông thôn Hưng Yên thay đổi rõ rệt: đường làng được mở rộng, hệ thống điện chiếu sáng hoàn thiện, nhà cửa cao tầng mọc lên san sát. Đây là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền và Nhân dân, cùng những cơ chế hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và tỉnh.

Diện mạo nông thôn xã Phụ Dực. Ảnh: BHY
Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tập trung vào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, đối diện nhiều thách thức mới: nguồn lực chủ yếu dựa vào ngân sách và thu từ đất, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số tiêu chí chưa bền vững như bảo vệ môi trường, thu nhập, an ninh trật tự.
Các địa phương nhanh chóng triển khai giải pháp cụ thể. Ngoài chính sách hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hỗ trợ xi măng, đèn chiếu sáng, khích lệ Nhân dân đóng góp công sức, hiến đất, tháo dỡ công trình phục vụ chung. Điển hình là xã A Sào với 1.680 hộ hiến hơn 97.000 m² đất, tổng giá trị đóng góp đạt trên 165 tỷ đồng. Nhiều gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu hiến đất và công trình, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
Nhờ các giải pháp này, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đạt hơn 55.000 tỷ đồng. Trước khi hợp nhất, Hưng Yên cũ có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 51 xã kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,44%. Thành quả này tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục phát triển nông thôn hiện đại, hài hòa với đô thị.
Nông thôn đổi mới, sản xuất bền vững
Không chỉ hạ tầng, nhiều xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu với đời sống người dân thay đổi rõ rệt. Xã Tiên Hoa được hợp nhất từ 3 xã: Lệ Xá, Cương Chính, Trung Dũng của huyện Tiên Lữ trước đây đều đã về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024. 100% đường nông thôn được bê tông hóa, nhựa hóa, có điện chiếu sáng; 60% đường nội đồng kiên cố hóa. Người dân tận dụng điều kiện mới để phát triển sản xuất, đời sống tinh thần và vật chất được nâng cao.
Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh. Tại xã Long Hưng, bà Trần Thị Xuân chuyển 1 ha đất trồng dưa sang nhà lưới, hệ thống tưới tự động, áp dụng VietGAP, mỗi năm lãi 300 triệu đồng. Xã Tống Trân quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung trên 350 ha, áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết chuỗi giá trị, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/năm.

Khu trồng lúa hữu cơ của HTX Nông nghiệp Song Lãng (xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: IT
Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) cũng là điểm nhấn quan trọng, góp phần bảo đảm tính bền vững của NTM. Toàn tỉnh hiện có 606 sản phẩm OCOP, thu hút 275 chủ thể tham gia. Các sản phẩm đạt chuẩn, an toàn, được hỗ trợ quảng bá trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Điển hình như cơ sở sản xuất bánh kẹo Đình Mạnh (xã Đông Hưng) có 6 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao OCOP, liên kết bán hàng tại siêu thị và trực tuyến.
Song song với phát triển sản xuất, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nông thôn và dịch vụ công, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiện đại.
Sau sắp xếp hành chính, Hưng Yên có 93 xã, 11 phường. Quy mô dân số và diện tích tăng, mở ra không gian phát triển rộng lớn, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Các xã mới hợp nhất, như Hồng Vũ và Triệu Việt Vương, đang lập quy hoạch chung, xác định vùng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và dịch vụ, hướng tới xây dựng nông thôn đáng sống, hài hòa truyền thống và hiện đại.
Với quyết tâm cao từ cấp tỉnh đến xã, Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí NTM, duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp, bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống người dân, giữ vững an ninh trật tự. Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên đang đi vào chiều sâu, hiện đại và bền vững, mở ra triển vọng trở thành hình mẫu về nông thôn phát triển trong cả nước.

Ảnh hưởng bão số 10, Hưng Yên thiệt hại nặng do dông lốc
Kinhtedothi - Trưa 29/9, ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) gây ra trận dông lốc dữ dội tại xã Thái Thụy (Hưng Yên), khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương và nhiều nhà cửa, công trình hư hại.

Hưng Yên phát động thi đua yêu nước giai đoạn mới
Kinhtedothi - Ngày 27/9, tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cùng 330 đại biểu tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Hưng Yên sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I
Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong hai ngày (ngày 2 và 3/10), với nhiều điểm mới trong công tác nhân sự và thảo luận văn kiện.