Hungary dập tắt hy vọng sớm gia nhập EU của Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Hungary cảnh báo hệ thống nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị phá hủy ngay lập tức nếu khối này kết nạp Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty

RT đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 8/12 tuyên bố nước này phản đối việc EU đàm phán với Ukraine về gia nhập liên minh.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Point, Thủ tướng Orban nói rằng ông ủng hộ việc tăng cường hợp tác với Ukraine, song phản đối EU xem xét kết nạp Kiev.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, EU không nên bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine về vấn đề gia nhập liên minh vì Kiev chưa sẵn sàng cho điều này.

Thủ tướng Orban nhấn mạnh: “Chúng ta (EU) không nên làm điều đó [bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập liên minh với Ukraine]. Bởi Ukraine chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và EU cũng chưa sẵn sàng chào đón họ”.

Theo ông Orban, báo cáo của Ủy ban châu Âu chỉ ra rằng Ukraine đã hoàn thành 4 trong số 7 điều kiện sơ bộ để tham gia đàm phán gia nhập EU là chưa chính xác.

Đồng thời, Thủ tướng Hungary cảnh báo, nếu Ukraine, với quy mô sản xuất nông nghiệp của nước này, gia nhập EU thì hệ thống nông nghiệp của EU sẽ bị phá hủy ngay lập tức.

Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng ông sẽ không sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề kết nạp Ukraine ngay cả khi Ủy ban châu Âu đề nghị giải ngân 10 tỷ euro dành cho Hungary đã bị đóng băng kể từ tháng 12/2022.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Hungary đưa ra giữa lúc Brussels đang nỗ lực thuyết phục các nước thành viên thảo luận việc kết nạp Ukraine và Moldova. Vấn đề này dự kiến sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU từ ngày 14-15/12 tới.

Tuy nhiên, Hungary đã kêu gọi loại bỏ vấn đề này khỏi chương trình nghị sự của cuộc họp thượng đỉnh EU vào tuần tới.

“Sự thiếu đồng thuận rõ ràng chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại” - Thủ tướng  Orban viết trong một lá thư gửi Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, trong đó ông khẳng định sẽ ngăn chặn tất cả các cuộc đàm phán về việc xem xét kết nạp Kiev.

Ông cũng cho biết việc xem xét tư cách thành viên của Ukraine có thể được thảo luận trong 5-10 năm tới nếu thỏa thuận hợp tác chiến lược với Kiev được ký kết.

Trong khi đó, Slovakia mới đây cũng phản đối việc EU đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine. Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar hôm 5/12 cho biết ông “không thể tưởng tượng” Ukraine trở thành quốc gia thành viên khi đang trong tình trạng chiến tranh và hiện chưa đáp ứng được các điều kiện tiên quyết của Ủy ban châu Âu.

Ukraine lần đầu tiên coi việc gia nhập EU là mục tiêu chiến lược vào năm 2019. Cuối tháng 2/2022, vài ngày sau khi diễn ra cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã chính thức nộp đơn gia nhập EU. Tuy nhiên, nhiều quan chức EU tránh đặt ra thời hạn chính xác để kết nạp Ukraine, nhấn mạnh Kiev trước tiên phải thực hiện một số cải cách như ngăn chặn tình trạng tham nhũng tràn lan.

Vào đầu tháng 11 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị mở các cuộc đàm phán thành viên chính thức với Ukraine, cho rằng Kiev đã đạt được tiến bộ đủ để đảm bảo một bước đi như vậy. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Hungary phản đối. Thủ tướng Viktor Orban gọi khuyến nghị này là “vô căn cứ và không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Áo, một nước thành viên EU khác, cũng đã cảnh báo sẽ chống lại nỗ lực đẩy nhanh việc kết nạp Ukraine. Theo đó, Ngoại trưởng Alexander Schallenberg cho rằng chính sách như vậy có thể gây phản ứng tiêu cực từ các quốc gia ứng cử viên khác ở Tây Balkan. Một số quốc gia ở khu vực này đã chờ đợi quá trình gia nhập EU tới gần 20 năm.