Hải Dương:
Huyện Bình Giang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, phấn đấu trở thành thị xã
Hiện tại, huyện Bình Giang đang thực hiện nhiều giải pháp để chỉnh trang đô thị và lựa chọn thí điểm xây dựng các tuyến phố văn minh, kiểu mẫu. Tiêu biểu là đoạn từ ngã 5 cũ đến ngã 5 mới trên tuyến đường Thống Nhất tại thị trấn Kẻ Sặt; nâng cấp, cải tạo cây xanh, hạ cáp ngầm và hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão với tổng mức đầu tư hơn 24,4 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng trên đường 392 (đoạn từ trường THPT Bình Giang đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) với mức đầu tư gần 12 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Giang cho biết, cùng với việc chú trọng cải tạo, nâng cấp các tuyến đường khang trang, sạch đẹp, huyện cũng chú trọng chỉnh trang một số công trình lớn như trụ sở làm việc, trường mầm non, và cầu vượt sông Bắc Hưng Hải. Huyện đang ưu tiên nguồn lực lớn để phấn đấu đưa các công trình vào phục vụ người dân trong thời gian sớm nhất.

Về phát triển hạ tầng giao thông, huyện luôn xác định đây là yếu tố quan trọng để kết nối, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Bình Giang đã triển khai một số dự án như đường trục Bắc-Nam và đường gom Lương Điền - Cẩm Điền. Ngoài ra, mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn cũng được đầu tư, cải tạo và nâng cấp để hoàn thiện các trục giao thông chính, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian qua, huyện đã khởi công khu công nghiệp Phúc Điền với quy mô hơn 240 ha và khánh thành cầu Phúc Điền qua sông Sặt. Cây cầu này tạo trục kết nối Quốc lộ 5 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giúp lưu thông hàng hóa thuận tiện và mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo diện mạo mới cho Bình Giang.
Đặc biệt, nút giao kết nối đường 392 của huyện với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang trong giai đoạn hoàn thành và sẽ sớm được bàn giao đưa vào sử dụng. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 321 tỷ đồng, được thực hiện bởi Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và là điểm kết nối trọng yếu, chiến lược cho vùng công nghiệp động lực của tỉnh.

Cùng với đó, các hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật như thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, và cây xanh cũng đang được đầu tư kết nối đồng bộ với tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Giang làm chủ đầu tư.
Hiện tại, đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình vào cuối năm 2024.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 395 (đoạn từ Km16+750 đến Km23+920) và đường dẫn từ cầu Cậy đến đường tỉnh 394 cũng là công trình trọng điểm của huyện. Đây là tuyến kết nối các đường tỉnh 392, 394, Quốc lộ 38 và trục giao thông Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương.


Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ giúp thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời giảm tải áp lực giao thông cho hệ thống đường hiện có.

Bình Giang đang từng bước chuyển mình để đạt tiêu chí đô thị loại IV, hứa hẹn một diện mạo hiện đại, năng động và giàu bản sắc với cấu trúc không gian đô thị phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hải Dương tạm dừng phương tiện lưu thông qua 3 cầu để thử tải
Kinhtedothi - Từ 31/10-3/1, tỉnh Hải Dương dừng hoạt động của các phương tiện giao thông qua cầu Cậy, cầu Văn Thai và cầu Lai để kiểm định, thử tải, đánh giá chất lượng công trình.

Hải Dương đề xuất đầu tư xây dựng quốc lộ 5 trên cao
Kinhtedothi - Sở GTVT tỉnh Hải Dương vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu quy hoạch và đầu tư xây dựng quốc lộ 5 theo phương án đường trên cao.

Hải Dương: giải bài toán thiếu bác sĩ như thế nào?
Kinhtedothi - So với định mức tối thiểu theo quy định, tỉnh Hải Dương hiện còn thiếu 388 bác sĩ. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030 tỉnh phấn đấu có 19 bác sĩ/1 vạn dân thì số bác sĩ cần có là 3.713 người, dự kiến thiếu 1.505 bác sĩ.