Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Đan Phượng: Xã Hồng Hà đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Kinhtedothi - Chiều 8/3, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng).

Hai lĩnh vực đủ điều kiện đạt chuẩn kiểu mẫu

Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020, Đảng uỷ xã Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia. Đặc biệt là bảo đảm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xã Hồng Hà đã huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tính riêng từ năm 2021 đến nay, xã đã huy động được gàn 96 tỷ đồng; trong đó, nguồn lực xã hội hoá do tổ chức, doanh nghiệp và người dân địa phương đóng góp vào khoảng 13,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân còn tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chăm sóc vườn hoa, cây xanh, cải tạo ao môi trường tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp…

Xã Hồng Hà đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế. Ảnh: Trọng Tùng.
 

Đến đầu năm 2023, huyện Đan Phượng đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 6 xã khác đã hoàn thiện hồ sơ, đang trình UBND TP Hà Nội xem xét, công nhận về đích kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết, với sự hỗ trợ nguồn lực từ Nhà nước, sự đồng tính, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đến nay, diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều đổi thay tích cực. Đặc biệt, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người dân hiện đạt hơn 76,3 triệu đồng/năm. Toàn xã hiện không còn hộ nghèo. 

Việc đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hồng Hà được thực hiện bài bản, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Chính vì vậy, đến nay xã không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Tình hình an ninh trật tự ổn định. Bên cạnh không có tiêu chí nông thôn mới nâng cao nào bị điểm 0, xã cũng đã xây dựng được mô hình thôn thông minh tại Cụm dân cư số 4.

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 228/HD-SNN của Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND huyện Đan Phượng đã rà soát, đánh giá xã Hồng Hà đủ điều kiện để đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội xem xét đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với hai lĩnh vực là y tế và giáo dục - đào tạo.

Xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc

Trong chiều 8/3, các thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của xã Hồng Hà. Đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Hà đã đạt được, thành viên đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở ý kiến giải trình, xem xét kỹ lượng hồ sơ, tài liệu minh chứng, thành viên đoàn thẩm định thống nhất xã Hồng Hà đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP Hà Nội xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên hai lĩnh vực là: Y tế và giáo dục - đào tạo.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội Ngọ Văn Ngôn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội Ngọ Văn Ngôn - Trưởng đoàn thẩm định, cho biết những năm qua, huyện Đan Phượng luôn được xem là điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nước. Đến nay, toàn huyện đã có 5 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu - nhiều nhất trong số các huyện, thị xã của Hà Nội.

Theo ông Ngọ Văn Ngôn, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. “Không phải đạt nông thôn mới rồi mà chúng ta dừng lại. Bao giờ xã thành phường, huyện thành quận thì mới tính đến việc không làm nông thôn mới nữa….” - ông Ngôn nhấn mạnh.

Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội cũng cho rằng: Công cuộc xây dựng nông thôn mới đòi hỏi sự vào cuộc có trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nếu cán bộ không chịu khó, không chịu khổ, không chịu va chạm thì khó có được kết quả tích cực, người dân khó được hưởng lợi từ chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hồng Hà, ông Ngôn đề nghị chính quyền địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn thẩm định. Bám sát, phối hợp chặt chẽ cùng phòng ban của huyện Đan Phượng và các sở ngành để sớm hoàn thiện hồ sơ, trình UBND TP Hà Nội xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Hà Trần Ngọc Chiến cho biết: Công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương thời gian qua nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của các tầng lớp nhân dân. Trong tổng số 2.589 hộ dân được hỏi thì có 2.534 gia đình bày tỏ hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà địa phương đã được được, chiếm tỷ lệ gần 97,9% tổng số hộ dân được hỏi. 55 phiếu không đồng tình nhưng cũng không cho biết lý do.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ