Huyện Đông Anh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thanh Hải - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/12, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tổng kết các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2021, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông; Trung tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh.

Hoàn thành tiêu chí trở thành quận

Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2021, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của TP, huyện Đông Anh đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước do T.Ư, TP phát động, đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

“Một trong những phong trào thi đua nổi bật của huyện thời gian qua, gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện. Năm 2016, huyện đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch, được Thủ tướng Chính phủ trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được cả hệ thống chính trị của huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Từ cuối năm 2019 đến nay, trên toàn địa bàn huyện Đông Anh đã không còn hộ nghèo” - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho hay.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh trình bày báo cáo tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh trình bày báo cáo tại buổi lễ.

Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cho biết thêm, trong suốt thời gian hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh đã đạt nhiều thành tích và đi tiên phong trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, năm 2021, huyện đã phát động đợt thi đua yêu nước cao điểm “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, quyết tâm xây dựng huyện Đông Anh thành quận” với tinh thần “bảo vệ sức khỏe của Nhân dân là trên hết và trước hết”; đồng thời, tiếp tục nỗ lực, cố gắng bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng huyện thành quận. Đến nay, huyện Đông Anh đã đủ điều kiện để thành quận, các xã, thị trấn thành phường.

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2021, huyện luôn được tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của TP Hà Nội. Năm 2016, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì do có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011 - 2015. Năm 2019, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về công tác xây dựng nông thôn mới 10 năm.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc mừng kết quả mà chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc mừng kết quả mà chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được.

Đóng góp chung vào thành tích của huyện, trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện đã được T.Ư, TP khen thưởng; 15 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; 31 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân nhận được khen thưởng của các bộ, ngành, TP và huyện.

“Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động và toàn thể nhân dân huyện phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sáng tạo; tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của huyện, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; quyết tâm xây dựng huyện Đông Anh thành quận, thành đô thị văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh về thành tích trong công tác giai đoạn 2016 - 2021, góp phần đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trân trọng trao tặng Huân chương và chúc mừng huyện Đông Anh.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên báo cáo về điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên báo cáo về điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trân trọng báo cáo tại buổi lễ về điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, đồng chí Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng những thành tích xuất sắc mà toàn huyện đã đạt được trong những năm qua, qua đó, mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh luôn phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước, cách mạng, anh hùng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, quê hương "Loa thành" lịch sử phải luôn tiên phong, quyết tâm đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được TP giao. Đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất đến Nhân dân toàn huyện, các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình có công và những người có đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước, Thủ đô và huyện Đông Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông cho rằng, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, toàn huyện Đông Anh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2023: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và xây dựng bộ máy đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị. Hoàn thành tiêu chí, hồ sơ đề xuất huyện Đông Anh thành quận trình cấp có thẩm quyền công nhận trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của TP; xây dựng kế hoạch tập hợp nguồn thu theo các phương thức bảo đảm đúng quy định, nhằm bảo đảm khả năng cao nhất, sớm nhất; đồng thời tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chủ động xây dựng kế hoạch bố trí tái định cư theo quy định nhằm bảo đảm đáp ứng việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

“Huyện Đông Anh cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; phân công nhiệm vụ đảm bảo “5 rõ”, không chồng chéo, không bỏ sót việc, phát huy được trí tuệ của tập thể, trách nhiệm của cá nhân trong thực thi công vụ, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng hiệu quả, thiết thực, tạo sự đồng thuận, chung tay của toàn thể nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện” – Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông đề nghị huyện tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần