Huyện Hoài Đức - những đổi thay tích cực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoài Đức là huyện ven đô, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 16km về phía Tây và là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh của TP.

Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và các quy hoạch phân khu đô thị, phần lớn huyện Hoài Đức nằm trong quy hoạch trung tâm Thủ đô mở rộng. Tuy nhiên, huyện cũng còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhưng sau 9 tháng thực hiện Chỉ thị 01 của UBND TP Hà Nội về "Năm trật tự và văn minh đô thị", huyện Hoài Đức đã có nhiều thay đổi tích cực.

Ngay sau khi UBND TP ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014", Huyện ủy và UBND huyện Hoài Đức đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó, huyện đặt mục tiêu xây dựng 3 tuyến đường Văn minh đô thị; mỗi xã thực hiện ít nhất 1 tuyến đường Văn minh đô thị, thị trấn Trạm Trôi phấn đấu đạt "Thị trấn Văn minh đô thị". Các xã xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí gắn với nhiệm vụ thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị".
Tuyến Quốc lộ 32 đoạn đi qua huyện Hoài Đức luôn thông thoáng, sạch đẹp. 	Ảnh: Yến Ngọc
Tuyến Quốc lộ 32 đoạn đi qua huyện Hoài Đức luôn thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: Yến Ngọc
Nhờ sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, đến thời điểm này, việc thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tính đến hết tháng 9/2014, Ban An toàn giao thông huyện đã phối hợp với lực lượng chức năng và các xã, thị trấn tổ chức 10 đợt giải tỏa vi phạm lòng lề đường các tuyến đường qua địa bàn huyện, như: Quốc lộ 32, tỉnh lộ 422; đường Sơn Đồng - Song Phương; Đại lộ Thăng Long… Kết quả đã giải quyết dứt điểm 2 chợ cóc trên Quốc lộ 32, tháo dỡ 202 lều quán, mái che, mái vẩy; thu giữ 498 biển quảng cáo các loại và hàng trăm giá, kệ, hộp xốp, thùng bán hàng. Bên cạnh đó, Công an huyện và Đội thanh tra giao thông đã xử lý 2.885 trường hợp vi phạm; phối hợp thanh tra giao thông TP và các xã tổ chức ra quân giải tỏa hành lang lề đường Đại lộ Thăng Long theo chỉ đạo của UBND TP…

Không chỉ đảm bảo trật tự ATGT, đường thông hè thoáng, huyện còn làm tốt công tác xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban triển khai thực hiện hưởng ứng nhiều phong trào như: "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014"; duy trì thực hiện "Tuyến phố điểm về quảng cáo văn minh". Đồng thời tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn toàn huyện. Các lực lượng chức năng đã bóc xóa, tháo dỡ 650 biển quảng cáo; 400 banner, phướn các loại; bóc, xóa trên 3.000 tờ rơi quảng cáo ngành nghề. Kiểm tra 30 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, internet; tổ chức giải tỏa các điểm buôn bán nhỏ lẻ không đúng nơi quy định, điểm buôn bán hoa quả và điểm họp chợ trên Quốc lộ 32.

Về công tác đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã cấp 254 giấy phép, kiểm tra 173/173 công trình xây dựng đang triển khai trên địa bàn và đã xử lý một số trường hợp vi phạm. Huyện cũng chỉ đạo xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị trên các tuyến đường tỉnh lộ; giải tỏa các trường hợp xây dựng lều, quán vi phạm. Công tác thu dọn, vận chuyển rác kịp thời. Thực hiện trang trí phục vụ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Quốc khánh 2/9; Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác VSMT…

Tuy còn một số hạn chế nhưng theo đánh giá, công tác thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị của huyện Hoài Đức đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ về Năm trật tự và văn minh đô thị; thực hiện đảm bảo tiêu chí về tuyến đường văn minh đô thị trên các tuyến đường: Quốc lộ 32, tỉnh lộ 422 và đường Sơn Đồng - Song Phương. Đặc biệt, huyện phấn đấu từng bước xây dựng thành công thị trấn Trạm Trôi đạt "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".