Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Phúc Thọ đấu giá hàng ngàn mét vuông đất ở, giá thấp nhất 18,9 triệu/m2

Kinhtedothi - Trong tháng 2, 3/2023, huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) đã tổ chức thành công 3 cuộc đấu giá đất ở, thu về hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại khu Hương Nam (xã Xuân Đình) và khu Đồng Phươm (xã Thọ Lộc).         

15 thửa đất đấu giá khu Hương Nam có diện tích từ 99,2m2 đến 196,8m2, với mức giá khởi điểm từ 23.400.000đồng/m2 đến 24.800.000đồng/m2. 17 thửa đất đấu giá thuộc TT4 khu Đồng Phươm có diện tích từ 116,95m2 đến 252,8m2, với mức giá khởi điểm từ 17.500.000đồng/m2 đến 19.100.000đồng/m2.

Khu đất đấu giá Đồng Phươm (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) nằm gần Quốc lộ 32.
 

Trong năm 2023, huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) dự kiến tổ chức đấu giá 17 khu đất với tổng diện tích 59.102m2. Tổng số tiền kỳ vọng thu được từ đấu giá các khu đất này là 1.315 tỷ đồng.

Tại phiên đấu giá, các khách hàng đã nghe đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân thông báo, hướng dẫn nội quy đấu giá; hình thức đấu giá; quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng khi tham gia đấu giá. Theo đó, phiên đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một vòng theo từng thửa đất, phương thức trả giá lên. Người trúng đấu giá là người có phiếu dự đấu giá hợp lệ và có mức trả giá cao nhất. 

Kết thúc vòng bỏ phiếu, căn cứ quy định và thể lệ đấu giá, kết quả có 4 khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất thuộc khu Hương Nam (xã Xuân Đình), với mức giá trả cao nhất là 25.800.000đ/m2 và mức giá trả thấp nhất là 23.600.000đ/m2, thu về cho ngân sách nhà nước trên 9,9 tỷ đồng.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đây là đợt đấu giá lần thứ 2 đối với các thửa đất thuộc hai xã Xuân Đình và Thọ Lộc. Trước đó, cuộc đấu giá tổ chức ngày 20/2 đối với 20 thửa đất tại khu Hương Nam (xã Xuân Đình) và 17 thửa đất tại khu Đồng Phươm (xã Thọ Lộc) đã được tổ chức lần đầu tiên.

Theo đó, có 5 khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất thuộc khu Hương Nam (xã Xuân Đình), với mức giá trả cao nhất là 30.400.000đ/m2 và mức giá trả thấp nhất là 23.600.000đ/m2. Trong đợt đấu giá này, khu Đồng Phươm không có khách hàng nào trúng đấu giá.

Huyện Phúc Thọ kỳ vọng thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2023.

Trước đó vào ngày 28/2, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ cũng đã chủ trì, phối hợp với công ty đấu giá tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại khu Cát Hạ, thôn Ngoại xã Tam Thuấn; khu Mả Mảy xã Phụng Thượng; khu Gạc Chợ xã Tam Hiệp và khu X1 thôn Lục Xuân xã Võng Xuyên. 

Các thửa đất đấu giá đợt này gồm: 3 thửa đất khu Cát Hạ, thôn Ngoại, xã Tam Thuấn có diện tích từ 103,2m2 đến 134,1m2. Giá khởi điểm từ  26.400.000 (đồng/m2) đến 33.100.000 (đồng/m2). 19 thửa đất khu Mả Mảy, thôn Tây, xã Phụng Thượng có diện tích từ 104,1m2 đến 144,64m2. Giá khởi điểm từ  18.300.000 (đồng/m2) đến 33.100.000 (đồng/m2).

Trong khi đó, 7 thửa đất khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp có diện tích từ 77,2m2 đến 153,4m2. Giá khởi điểm: 79.800.000 (đồng/m2) và 05 thửa đất khu X1 thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên với diện tích từ 98,57m2 đến 112,79m2. Giá khởi điểm từ  36.000.000 (đồng/m2) đến 40.600.000 (đồng/m2). Đồng bước giá 200.000đ/m2.

Kết thúc phiên đấu giá, có 1 khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất thuộc khu Cát Hạ, xã Tam Thuấn với mức giá trả cao nhất 42.100.000đ/m2; 4 khách hàng trúng đấu giá các thửa đất thuộc khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng với  mức giá trả thấp nhất là 18.900.000đ/m2 và mức giá trả cao nhất là 30.700.000đ/m2.

Huyện Phúc Thọ: Nhiều cây cầu hư hỏng, xuống cấp kêu cứu

Huyện Phúc Thọ: Nhiều cây cầu hư hỏng, xuống cấp kêu cứu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ