Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội): “Rau an toàn Thanh Đa” sắp có nhãn hiệu tập thể

Kinhtedothi - Năm 2009, UBND xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã quy hoạch 30ha đất tại khu đồng Bãi Nổi để trồng rau. Đến nay, vùng rau an toàn nơi đây đã trở nên nổi tiếng khắp một vùng. Nhãn hiệu tập thể cũng đang từng bước được chính quyền địa phương xây dựng.

Năm 2011, vùng rau an toàn thuộc xã Thanh Đa đã được UBND TP Hà Nội đầu tư hơn 19 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng. Gần 7km đường giao thông nội vùng được bê tông hoá. Nhà sơ chế, trạm bơm, bể chứa, trạm điện được xây dựng. Hệ thống đường dây, hệ thống tưới đến từng ruộng cũng được lắp đặt. Những năm qua, các hạng mục công trình trên được khai thác, vận hành và sử dụng có hiệu quả.

Không chỉ hỗ trợ hạ tầng, trong hơn 10 năm qua, vùng rau an toàn Thanh Đa đã được Sở NN&PTNT Hà Nội và UBND huyện Phúc Thọ quan tâm, hỗ trợ một phần vật tư nông nghiệp. Đáng kẻ nhất là phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hạt giống rau; đồng thời thường xuyên mở các lớp IPM (phòng trừ dịch hại tổng hợp) hướng dẫn sản xuất an toàn cho người nông dân.

“Rau an toàn Thanh Đa” đang được xây dựng nhãn hiệu tập thể. Ảnh: Trọng Tùng.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Đa Nguyễn Đức Dũng cho biết, đến nay, vùng rau an toàn của xã Thanh Đa đã mở rộng lên hơn 50ha, giúp mang lại thu nhập ổn định cho hơn 400 hộ dân. Mỗi vụ, vùng rau Thanh Đa cung ứng ra thị trường khoảng 800 tấn rau củ các loại. Nhờ chất lượng tốt, nhiều loại rau, củ quả của xã đã được UBND TP Hà Nội chứng nhận đạt OCOP từ 3 đến 4 sao. 

 

Đến nay, xã Thanh Đa đã có 3 sản phẩm rau an toàn được UBND TP Hà Nội đánh giá, công nhận đạt 3 sao trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), cụ thể là bắp cải, cải ngồng và cải mơ.

Cùng với phát triển sản phẩm OCOP, với sự hỗ trợ của UBND huyện Phúc Thọ, xã Thanh Đa đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm rau an toàn qua kênh thương mại điện tử. Đáng chú ý khi việc sản lượng rau an toàn được tiêu thụ qua kênh online hiện chiếm đến 40% tổng lượng sản phẩm. Việc đa dạng kênh tiêu thụ rau, củ giúp các nông hộ, thành viên hợp tác xã yên tâm sản xuất.

Để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nghề trồng an toàn tại xã Thanh Đa, mới đây UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc cho phép Hợp tác xã Rau an toàn Phú An sử dụng địa danh “Thanh Đa” kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Phúc Thọ xác nhận để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Thanh Đa” cho sản phẩm rau tươi và dịch vụ mua bán rau tươi của xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ).

Đại diện UBND xã Thanh Đa cho biết, hiện nay chính quyền địa phương đang chỉ đạo Hợp tác xã Rau an toàn Phú An phối hợp đơn vị tư vấn và Phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ tiến hành các bước xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể. Cụ thể gồm: Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn.

Cũng theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Hợp tác xã Rau an toàn Phú An phải tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Thanh Đa” theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật, quy chế được hành kèm theo.

Trường hợp địa danh “Thanh Đa” bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của hợp tác xã hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới hoặc cây, rau an toàn Thanh Đa chuyển sang đăng ký bảo hộ “Nhãn hiệu chứng nhận hoặc Chỉ dẫn địa lý”, UBND TP Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép tại quyết định này.

Huyện Phúc Thọ: Nhiều cây cầu hư hỏng, xuống cấp kêu cứu

Huyện Phúc Thọ: Nhiều cây cầu hư hỏng, xuống cấp kêu cứu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

02 Apr, 05:48 AM

Kinhtedothi - Sự phát triển tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp sức cùng Nhân dân Thủ đô và cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình mới, vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp nhằm tạo xung lực để đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô vững tin bước vào Kỷ nguyên mới.

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

01 Apr, 09:06 PM

Kinhtedothi-Đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

01 Apr, 06:51 AM

Kinhtedothi - Kể từ sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Nhờ đó đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết, về đích sớm trước 5 năm kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2030.

5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội

5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội

31 Mar, 05:16 AM

Kinhtedothi - Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng ta đặc biệt chú trọng, trong đó có Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với các tỉnh, TP của cả nước, Hà Nội đã tích cực tổ chức triển khai, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Nghị quyết số 88 thấm nhuần vào cuộc sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ