Huyện Sóc Sơn: Tái diễn vi phạm hành lang giao thông ven Quốc lộ 2

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, tình trạng kinh doanh hàng quán, buôn bán nông sản trái phép (chủ yếu là ngô) tái diễn ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn). Đáng chú ý khi đây là lộ trình mà nhiều đoàn thể thao quốc tế tham dự SEA Games 31 sẽ đi qua.

Có vi phạm nhưng không xử lý

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, ven tuyến Quốc lộ 2 kéo dài từ ngã tư đường Võ Văn Kiệt đến đoạn giao với đường 131, hàng loạt điểm kinh doanh nông sản (chủ yếu là ngô) mọc lên san sát. Cùng với nông sản, một số trường hợp ngang nhiên dựng lều lán làm điểm nghỉ chân và phục vụ nước giải khát cho khách qua đường.

Lều lán tạm bợ được dựng ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn.
Lều lán tạm bợ được dựng ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn.

Những lều lán này được dựng tạm bợ bằng tre nứa, lụp xụp, dễ cháy nổ và đặc biệt là nhìn hết sức mất mỹ quan đô thị. Trong khi đó phương tiện của khách dừng, đỗ ngay dưới lòng đường, ven Quốc lộ 2 để mua bán nông sản, vào quán tạm nghỉ chân. Hàng quán đặc biệt đông vào đầu giờ sáng, buổi trưa và chiều tối… 

 

Trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân, cơ quan chức năng đã lắp đăt biển cấm phương tiện dừng đỗ. Tuy nhiên chủ phương tiện gần như không đoái hoài, vẫn ngang nhiên vi phạm. Liên quan đến công tác xử lý phương tiện dừng đỗ trái phép, thiếu tá Lưu Viết Cường – Trưởng Công an xã Thanh Xuân, cho hay cán bộ chiến sĩ đơn vị tuần tra bắt gặp cũng chỉ có thể nhắc nhở, còn việc xử phạt thuộc thẩm quyền của Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Công an TP Hà Nội).

Được biết, gần nửa tháng trước, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo UBND xã Thanh Xuân ra quân cưỡng chế 7 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp để kinh doanh, buôn bán nông sản, nước giải khát. Dù vậy, trên những diện tích sau cưỡng chế này hiện lại xuất hiện các trường hợp bày bán nước giải khát và nông sản.

Theo rà soát của UBND xã Thanh Xuân, có khoảng 30 trường hợp kinh doanh nông sản, nước giải khát trái phép ven Quốc lộ 2. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong thời gian diễn ra SEA Games 31 sắp tới, địa phương đã thành lập tổ tuần tra với thành phần gồm công an, dân quân tự vệ, đại diện các tổ chức đoàn thể.

Thiếu tá Lưu Viết Cường - Trưởng Công an xã Thanh Xuân cho biết, hàng ngày thành viên tổ đều tiến hành tuần tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên tuyến đường. Tuy nhiên đến nay, tổ chưa xử phạt bất cứ trường hợp hàng quán vi phạm nào mà chủ yếu chỉ nhắc nhở.

Chính quyền chưa tròn trách nhiệm

Theo thiếu tá Lưu Viết Cường, việc xử phạt các vi phạm hết sức khó khăn. Nguyên nhân là bởi hầu hết các hộ chỉ “bán hàng di động”. Hễ có bóng dáng cơ quan chức năng là họ di chuyển đi nơi khác; vắng bóng lực lượng làm nhiệm vụ thì lại trở về buôn bán.

Phương tiện dừng đỗ ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn).
Phương tiện dừng đỗ ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn).

Dù đại diện công an xã Thanh Xuân có biện giải như trên, tuy nhiên thực tế ghi nhận cho thấy nhiều lều lán ven Quốc lộ 2 được dựng cột cố định nhưng không hề bị xử lý. Phải chăng lực lượng chức năng địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc chấn chỉnh các trường hợp vi phạm?

Công tác chuẩn bị các điều kiện an toàn, chỉnh trang đô thị hướng tới SEA Games 31 được UBND huyện Sóc Sơn đặc biệt quan tâm. Mới đây, UBND huyện đã tổ chức lễ phát động, đề nghị các xã, thị trấn có đoàn thể thao quốc tế di chuyển qua lại trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tập trung cao độ cho việc bảo đảm an toàn giao thông. Lên phương án cụ thể để xử lý các tình huống phát sinh về an ninh trật tự nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Chính vì vậy, đề nghị UBND xã Thanh Xuân, đặc biệt là lực lượng công an xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trậ tự và mỹ quan đô thị nhằm góp phần vào thành công của SEA Games 31.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần