Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Sóc Sơn: Xã Minh Phú về đích nông thôn mới sau 8 năm

Kinhtedothi - Sáng 27/8, UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nằm ở phía Tây huyện Sóc Sơn, xã Minh Phú là địa phương có xuất phát điểm thấp khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Là một xã thuần nông, nông nghiệp và nông thôn của Minh Phú phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém.

Năm 2011, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 8,6%; thu nhập bình quân đạt mới đạt 10,5 triệu đồng/người/năm. So với yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Minh Phú chưa đạt bất cứ tiêu chí nào, chỉ có 2 tiêu chí cơ bản đạt, còn lại 17 tiêu chí chưa đạt.

Đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Phú đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 8 năm (2012 - 2020) chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, được sự ủng hộ, tạo điều kiện của TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của hệ thống chính trị toàn xã, đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Minh Phú đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2020, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

 

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay thu nhập bình quân của  người dân xã Minh Phú đã đạt hơn 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,6% (năm 2011) xuống còn 0,5% (năm 2022). Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 100%. Gần 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Minh Phú Nguyễn Văn Hân, cho biết để đạt được kết quả trên, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề; thành lập Ban chỉ đạo, Ban phát triển nông thôn, Ban giám sát cộng đồng; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện.

“Địa phương cũng thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển các thôn và duy trì chế độ giao ban hàng tháng, hàng quý. Kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế triển khai để có biện pháp kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở…” - Chủ tịch UBND xã Minh Phú Nguyễn Văn Hân cho biết thêm.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Minh Phú sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, tập hợp và khai thác, huy động sự đóng góp vật chất, trí tuệ, công sức của doanh nghiệp, hộ gia đình và toàn dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Chúc mừng thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Phú đã đạt được, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là quá trình có điểm đầu, nhưng không có kết thức. Chính vì vậy, trong thời gian tới, xã Minh Phú cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt; phấn đấu đưa địa phương sớm về đích nông thôn mới nâng cao.

Đồng tình với những bài học kinh nghiệm mà Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Minh Phú đã nêu, ông Phạm Văn Minh đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu để tổ chức tuyên truyền vận động thường xuyên, liên tục và đa dạng, phong phú dưới nhiều hình thức ở mọi nơi, mọi lúc. Từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân am hiểu từ đó thay đổi nhận thức để tự nguyện, tự giác chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới.

Xã Minh Phú cũng cần tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Huy động tốt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò của các Ban phát triển thôn, sự đồng thuận của Nhân dân và sự tiên phong của cán bộ, đảng viên. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, bên cạnh đó thẳng thắn nhắc nhở, phê bình những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ...

Sớm đưa huyện Sóc Sơn trở thành vùng phát triển ở phía Bắc Thủ đô

Sớm đưa huyện Sóc Sơn trở thành vùng phát triển ở phía Bắc Thủ đô

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ