IMF hỗ trợ Iraq 833 triệu USD chống IS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua (5/6) tuyên bố sẽ viện trợ khẩn cấp 833 triệu USD cho Irag trong cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đại diện IMF cho biết, khoản tiền này sẽ hỗ trợ giải quyết những tổn thương kinh tế của Iraq trong bối cảnh xung đột với IS và giá dầu thế giới giảm mạnh. Xung đột chiến tranh đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của Iraq, tạo ra những thảm họa nhân loại với gần 3 triệu người dân phải lưu lạc. Bạo lực cũng tạo ra những mất mát về cơ sở vật chất và các tài sản cá nhân.
IMF cam kết hỗ trợ chính quyền Iraq chống IS
IMF cam kết hỗ trợ chính quyền Iraq chống IS
Theo đại diện IMF, một phái đoàn của tổ chức cùng chính quyền Iraq đã nhất trí về khoản hỗ trợ này, dự kiến giải ngân dưới tên Chương trình huy động vốn khẩn cấp vào tháng 7 tới.
Năm 2014, tăng trưởng kinh tế Iraq đã giảm 2,1% chủ yếu do tác động tiêu cực từ bạo lực leo thang. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới giảm sâu cũng góp phần siết chặt thu nhập và mở rộng thâm hụt ngân sách nước này.