Iran có thể quay lại làm giàu uranium theo Thỏa thuận hạt nhân năm 2015
Kinhtedothi - Theo truyền thông Mỹ, Iran bày tỏ mong muốn Washington sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước này, nếu Tehran đáp ứng yêu cầu về làm giàu uranium.

Iran nêu điều kiện để quay lại mức làm giàu uranium như thời điểm Thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2025. Ảnh: paralel.az
The Wall Street Journal (WSJ) ngày 13/4 đưa tin Iran có thể sẵn sàng quay trở lại mức làm giàu uranium như quy định trong Thỏa thuận Hạt nhân ký năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).
Tờ báo dẫn lời các quan chức Iran cho biết, để đổi lại, Tehran yêu cầu Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, khôi phục quyền tiếp cận các tài sản nước ngoài đang bị phong tỏa và ngừng gây áp lực đối với các khách hàng Trung Quốc mua dầu từ Iran.
Trước đó, vào ngày 12/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ, ông Steve Witkoff, đã có cuộc đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân tại Oman.
Tại cuộc đàm phán, ông Witkoff, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán tại Oman, không đưa ra yêu cầu về việc Iran ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium, như những gì từng được nêu ra trong các vòng đàm phán trước đó.
Thay vào đó, The New York Times cho biết, mục tiêu chính của phía Mỹ là yêu cầu Iran không vũ khí hóa các vật liệu hạt nhân hiện có của mình. Các quan chức Mỹ nói rằng cuộc thảo luận với Iran tại Oman nhằm duy trì kênh đối thoại” giữa hai nước, không đi vào chi tiết các yêu cầu cụ thể về việc ngừng hoạt động làm giàu uranium của Iran.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết cuộc gặp diễn ra trong “bầu không khí mang tính xây dựng”. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ nối lại tại Oman vào ngày 19/4 tới.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 12/4 ra tuyên bố xác nhận cuộc đàm phán “gián tiếp” với Mỹ về vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt đã kết thúc tại thủ đô Muscat của Oman, đồng thời mô tả quá trình thương lượng kéo dài 2 tiếng rưỡi là “mang tính xây dựng."
Theo Bộ Ngoại giao Iran, vòng đàm phán gián tiếp thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 19/4 tới cũng tại thủ đô Muscat của Oman.

Lãnh tụ tối cao Iran yêu cầu quân đội trong tình trạng báo động cao
Kinhtedothi - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết, ông không tin Mỹ sẽ can thiệp quân sự, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Washington nhằm gây bất ổn tại Iran sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Podcast quốc tế: đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran hé lộ ánh sáng cuối đường hầm
Kinhtedothi - Cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra ngày 12/4 tại Oman, được xem là bước đi đầu tiên nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng đối thoại và nhượng bộ từ cả hai phía, thay vì trông đợi một đột phá tức thì trong tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân.

Tín hiệu tích cực từ vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Mỹ và Iran
Kinhtedothi - Sau nhiều năm căng thẳng, Mỹ và Iran đã tổ chức vòng đàm phán hạt nhân đầu tiên tại Oman, mở ra hy vọng về một thỏa thuận mới.