Iran: Thỏa thuận hạt nhân “trong tầm tay”, lệnh cấm vận phải được dỡ bỏ

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phía Iran tuyên bố việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc trên thế giới là "trong tầm tay", song khẳng định các biện pháp trừng phạt đối với Tehran phải "thực sự được dỡ bỏ".

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: Reuters
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: Reuters

Theo AFP, sau nhiều tháng đàm phán liên tục nhằm hồi sinh Thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell lạc quan cho rằng các cuộc thảo luận tại Áo về JCPOA đang có tiến triển. "Tôi thực sự tin rằng việc đạt một thỏa thuận đang trong tầm tay, và hiện tại là thời điểm thích hợp để các bên đạt được thỏa hiệp," ông Borrell viết trên trang Twitter hôm 14/2.

Tuy nhiên Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 14/2 tuyên bố một thỏa thuận nhằm khôi phục JCPOA đã "trong tầm tay," nhưng các biện pháp trừng phạt chống Tehran phải "thực sự được dỡ bỏ" thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Vienna (Áo).

Phát biểu trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ireland Simon Coveney đang ở thăm Tehran, Tổng thống Raisi khẳng định "những quyền lợi của người dân Iran phải được tôn trọng" trong các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Vienna.

Trong khi đó, phát biểu sau buổi tiếp người đồng cấp Ireland hôm 14/2, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cũng tin tưởng "một thỏa thuận tốt" sẽ đạt được trong ngắn hạn nếu Mỹ và cường quốc châu Âu còn lại trong JCPOA (gồm Pháp, Anh, Đức) thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện đầy đủ những cam kết của họ.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhận định các cuộc đàm phán giữa nước này với các bên liên quan nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 tuy phức tạp và khó khăn, nhưng chưa "đi vào ngõ cụt."

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Khatibzadeh cho biết các cuộc đàm phán đã chạm đến “các vấn đề mấu chốt” và cần các bên, đặc biệt là Mỹ, đưa ra những quyết định chính trị nghiêm túc. Ông đồng thời nhấn mạnh Tehran cần sự bảo đảm khách quan từ các bên liên quan rằng Mỹ sẽ không từ bỏ thỏa thuận một lần nữa.

Iran hiện đang đàm phán trực tiếp với Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, đồng thời đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Vienna (Áo) nhằm khôi phục JCPOA.

Theo thỏa thuận, Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân đổi lại việc Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận JCPOA với lý do còn nhiều điều khoản chưa chặt chẽ, đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.

Về phần mình, Tehran cũng thu hẹp dần các cam kết trong thỏa thuận này sau khi các nỗ lực trung gian của châu Âu không đem lại kết quả.

Những nỗ lực cứu vãn JCPOA đã được nối lại từ cuối tháng 11/2021 với mục tiêu thuyết phục Mỹ quay trở lại thỏa thuận và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, đồng thời Tehran phải tuân thủ đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận.