Iran trừng phạt "tượng trưng" 24 cá nhân Mỹ
Lệnh trừng phạt được Iran đưa ra vào ngày 9/4, theo đó hầu hết trong 24 người Mỹ được nêu tên đều là quan chức dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo thông báo Bộ Ngoại giao Iran cho biết, 24 công dân Mỹ trong danh sách trên, bao gồm một số DN và chính trị gia, đã ủng hộ "các nhóm khủng bố và hoạt động khủng bố" chống Iran và "các hành động đàn áp" của Israel đối với người Palestine trong khu vực.
Các biện pháp trừng phạt cho phép Iran thu giữ bất kỳ tài sản nào do các cá nhân này nắm giữ trong nước. Tuy nhiên, 24 người Mỹ bị trừng phạt không có tài sản ở Iran nên động thái trừng phạt chỉ mang tính tượng trưng.
Tướng Austin Scott Miller, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, cựu bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross, và một số cựu đại sứ nằm trong số trên.
Các đàm phán giữa Washington và Tehran liên quan tới Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đã kéo dài 11 tháng nhưng chưa đạt được kết quả.
Theo Reuters, ông Trump thời còn đương nhiệm đã trừng phạt nhiều quan chức, chính trị gia và doanh nghiệp của Iran. Ông Trump cũng rút Mỹ khỏi thỏa thuận JCPOA.

Mỹ ra điều kiện đặc biệt để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân với Iran
Kinhtedothi - Mỹ hôm 17/2 xác nhận các cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) nhằm hồi sinh Thỏa thuận hạt nhân Iran đang đạt được "tiến triển tích cực" và có thể sớm đạt được thỏa thuận “nếu Iran thể hiện sự nghiêm túc” trong vấn đề này.

Iran: Thỏa thuận hạt nhân “trong tầm tay”, lệnh cấm vận phải được dỡ bỏ
Kinhtedothi - Phía Iran tuyên bố việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc trên thế giới là "trong tầm tay", song khẳng định các biện pháp trừng phạt đối với Tehran phải "thực sự được dỡ bỏ".

Xuất khẩu dầu của Iran lập kỷ lục bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ
Kinhtedothi - Theo số liệu của các nhà tư vấn và phân tích nhiên liệu, xuất khẩu dầu mỏ của Iran lần đầu tiên vượt mức 1 triệu thùng/ngày sau gần 3 năm bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.