Israel chuẩn bị đổ bộ vào Gaza?

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/10 cho biết lực lượng nước này đang chuẩn bị tấn công trên bộ vào Gaza, giữa bối cảnh quốc tế ngày càng gia tăng áp lực cung cấp viện trợ và bảo vệ các con tin bị Hamas bắt giữ.

Xe tăng của Israel tại biên giới với Gaza. Ảnh: Reuters
Xe tăng của Israel tại biên giới với Gaza. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn kẻ khủng bố và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Đồng thời, quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ" - Thủ tướng Netanyahu nói trong một tuyên bố trên truyền hình, cho biết quyết định về thời điểm lực lượng tiến vào Gaza sẽ do nội các chiến tranh đặc biệt của Chính phủ quyết định, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết lúc này.

Theo Reuters, xe tăng và quân đội Israel đang tập trung ở biên giới với Gaza chờ lệnh. Israel trước đó đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị. Trong khi đó, quốc tế đang gia tăng áp lực nhằm trì hoãn bất kỳ cuộc đổ bộ nào vào Gaza, đặc biệt là vì các con tin. Chính phủ Israel cho biết, hơn một nửa trong số 220 con tin bị Hamas bắt giữ có hộ chiếu nước ngoài từ 25 quốc gia khác nhau.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Washington và Tel Aviv cho biết, Israel đã đồng ý trì hoãn việc tiến vào Gaza trong thời điểm hiện tại để Mỹ có thể triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới khu vực nhằm bảo vệ lực lượng của mình ở đó - sớm nhất là trong tuần này. Động thái phản ánh mối lo ngại của Washington về khả năng cuộc chiến ở Gaza có thể lan rộng khắp Trung đông.

Phát biểu hôm 25/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tương lai của hòa bình khu vực sẽ bao gồm giải pháp hai nhà nước cho Israel và người Palestine. Ông nói Israel nên được hội nhập với các nước láng giềng Ả Rập.

"Người Israel và Palestine đều xứng đáng được sống cạnh nhau một cách an toàn và hòa bình" - ông Biden nói trong cuộc họp báo chung ở Washington với Thủ tướng Úc Anthony Albanese đang thăm Mỹ.

Tổng thống Biden cho biết ông tin rằng một lý do khiến các chiến binh Hamas tấn công miền Nam Israel hôm 7/10, giết chết 1400 người và bắt hơn 200 con tin thuộc các quốc tịch khác nhau, là để ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi.

Bộ Y tế tại Gaza do Hamas điều hành hôm 25/10 cho biết, các cuộc tấn công trả đũa của Israel đã giết chết hơn 6.500 người. Tuy nhiên, ông Biden bày tỏ nghi ngờ về số liệu của người Palestine: "Tôi chắc chắn rằng những người vô tội đã thiệt mạng, và đó là cái giá phải trả cho việc tiến hành một cuộc chiến tranh".

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đến nay đã có dấu hiệu làm bùng phát xung đột vượt ngoài Gaza. Máy bay chiến đấu của Israel hôm 24/10 đã tấn công một cơ sở hạ tầng của quân đội Syria để đáp trả tên lửa được bắn từ đây.

Truyền thông nhà nước Syria cho biết Israel đã giết chết 8 binh sĩ và làm bị thương 7 người gần TP Deraa phía Tây Nam, đồng thời tấn công sân bay Aleppo ở phía Tây Bắc, khiến sân bay phải ngừng hoạt động.

Israel không cáo buộc quân đội Syria phóng tên lửa nhưng nghi ngờ Iran - kẻ thù không đội trời chung của họ - có sự hiện diện quân sự và an ninh đáng kể ở Syria.

Israel cho biết lực lượng của họ cũng đã tấn công 5 nhóm ở miền Nam Lebanon. Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon cho biết 42 chiến binh của họ đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc đụng độ biên giới với Israel diễn ra kể từ sau sự việc hôm 7/10.