Lực lượng Israel đã phá hủy hạm đội quân sự Syria trong một cuộc tấn công đêm ngày 9/12, trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn nhằm loại bỏ các mối đe dọa chiến lược đối với Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm 10/12 trong chuyến thăm một căn cứ hải quân ở Haifa, khẳng định.
IDF (lực lượng quân đội Israel) đã hoạt động ở Syria trong những ngày gần đây để tấn công và phá hủy các năng lực chiến lược đe dọa Nhà nước Israel. Hải quân đã hoạt động vào đêm qua để phá hủy hạm đội Syria với thành công lớn", Bộ trưởng Katz cho biết.
Trong một tuyên bố, ông Katz cho biết lực lượng Israel đang thiết lập vùng đệm giữa Syria và Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, và cho biết đã ra lệnh tạo ra một "khu vực phòng thủ" ở miền nam Syria, không có sự hiện diện thường trực, để ngăn chặn mọi mối đe dọa khủng bố đối với Israel.
Lực lượng IDF cho biết quân đội đang hoạt động bên ngoài vùng đệm phi quân sự tại Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, một cao nguyên đá cách Damascus khoảng 60km về phía tây nam mà Israel đã đơn phương sáp nhập vào năm 1981.
Vùng đệm này đã được phi quân sự hóa vào năm 1974 sau cuộc chiến Yom Kippur, bắt đầu khi Ai Cập và Syria phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã tuần tra vùng đệm phi quân sự kể từ năm 1974.
Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani cho biết hôm 10/12 rằng quân đội Israel đã ở trong vùng đệm và "một vài điểm bổ sung" trong vùng lân cận, đây là lần đầu tiên Israel chính thức thừa nhận rằng đã di chuyển ra khỏi vùng đệm.
Trong diễn biến liên quan, các thành viên của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Bashar Assad sẽ dần chuyển giao quyền lực cho nội các chuyển tiếp mới do ông Mohammed al-Bashir đứng đầu.
Thủ tướng lâm thời Bashir sinh năm 1983 tại Jabal al-Zawiya ở tỉnh Idlib, một khu vực chủ yếu do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và các phe phái đồng minh có ít ảnh hưởng hơn quản lý trong những năm gần đây.Theo tiểu sử, ông học ngành kỹ thuật điện và điện tử tại trường đại học Aleppo, và luật Hồi giáo và dân sự tại trường đại học Idlib, và từng làm việc cho công ty khí đốt quốc gia Syria.
Ông từng là người đứng đầu "Chính phủ Cứu rỗi" của chính quyền phe đối lập kể từ tháng 1 và trước đó từng giữ chức "bộ trưởng phát triển" của chính quyền này.
"Chính phủ Cứu rỗi", với các bộ, sở, cơ quan tư pháp và an ninh riêng, được thành lập tại Idlib vào năm 2017 để hỗ trợ người dân trong khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát. Kể từ đó, chính phủ đã bắt đầu triển khai hỗ trợ tại Aleppo, thành phố lớn đầu tiên thất thủ sau khi phe đối lập tấn công vào ngày 27/11, kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ và thủ đô Damacus vào ngày 8/12 vừa qua, dẫn đến việc Tổng thống Assad từ nhiệm.
Ông Al-Bashir hiện sẽ tạm thời lãnh đạo chính phủ quốc gia trong thời điểm này.