Jerusalem sẽ là điểm đàm phán mới giữa Nga và Ukraine?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/3 gợi ý rằng Israel có thể là địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý rằng Israel có thể là địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga. Ảnh: Getty
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý rằng Israel có thể là địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga. Ảnh: Getty

Trong phát biểu qua video hàng ngày với người dân Ukraine hôm 20/3, ông Zelensky cho biết Thủ tướng Israel Naftali Bennett đang có nhiều nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. “Chúng tôi biết ơn những nỗ lực của ông ấy, để sớm hay muộn chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với Nga, có thể là ở Jerusalem. Đó là nơi thích hợp để tìm thấy hòa bình, nếu có thể,” ông Zelensky nói.

Trong tuần qua, Thủ tướng Bennett đã tăng cường nỗ lực để đưa Nga và Ukraine xích lại gần nhau và đã nói chuyện nhiều lần với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuần trước, ông Bennett đã bí mật thăm Moscow để gặp người đứng đầu Điện Kremlin.

Cho đến nay, các vòng đàm phán trực tiếp đã được tổ chức giữa Nga và Ukraine đều diễn ra ở Belarus. Gần đây, ngoại trưởng của Nga và Ukraine đã có một cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ theo sự dàn xếp của Ankara.

Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn đài CNN, Tổng thống Ukraine tiếp tục đề nghị đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, song tuyên bố sẽ vạch ra “lằn ranh đỏ” để không nhượng lại lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không thỏa hiệp về “sự toàn vẹn lãnh thổ” của nước này, nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh. Bình luận về các yêu cầu của Nga, trong đó có việc công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và công nhận độc lập cho các khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh, đây là những thỏa hiệp mà “Ukraine không sẵn sàng chấp nhận với tư cách là một quốc gia độc lập”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng nếu không có đàm phán thì không thể giải quyết được xung đột và việc không đạt được thỏa thuận có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 3. Đồng thời, Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ sự sẵn sàng hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. “Tôi đã sẵn sàng trong suốt hai năm qua,” ông Zelensky cho biết.

Những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Ukraine liên tục hối thúc Moscow tiến hành đàm phán. Trước đó, hôm 19/3, ông Zelensky kêu gọi Nga đàm phán ngay lập tức và cảnh báo rằng nếu không thì thiệt hại của Nga sẽ rất lớn. Tổng thống Zelensky cũng đã từng tuyên bố rằng các ưu tiên của ông trong cuộc hội đàm là rất rõ ràng, đó là kết thúc xung đột quân sự, bảo đảm an ninh thực sự, bảo đảm chủ quyền, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.

Theo truyền thông Ukraine, Moscow và Kiev dự kiến nối lại đàm phán trực tuyến vào ngày 21/3. "Một cuộc họp trực tuyến giữa các phái đoàn Ukraine và Nga được lên kế hoạch vào ngày 21/3," tờ Ukrainskaya Pravda dẫn các nguồn tin cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 20/3 cho biết Ukraine và Nga sắp đạt được thỏa thuận về các vấn đề "quan trọng", và kỳ vọng hai bên sớm đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin nói với tờ Al Jazeera rằng Nga và Ukraine đang thu hẹp bất đồng về 4 vấn đề chính. Ông Kalin nhắc tới yêu cầu của Nga về việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, phi quân sự hóa và bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Theo ông Kalin, lệnh ngừng bắn vĩnh viễn chỉ có thể đạt được thông qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần