Kinhtedothi - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch năm 2023.
Theo đó, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được nghỉ từ 3 ngày (từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023). Dự báo nhu cầu đi lại của một bộ phận người dân tăng cao, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tập trung trên các trục chính kết nối trung tâm TP với các địa phương lân cận có thể xảy ra ùn tắc giao thông trước và sau ngày nghỉ lễ.
Dự báo nhu cầu hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) tăng cao vào ngày trước, ngày đầu và ngày cuối nghỉ lễ, tập trung chủ yếu tại các bến xe liên tỉnh như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa,…ga Hà Nội và sân bay Nội Bài. Cụ thể, chiều ngày 30/12/2022 đến ngày 31/12/2022, hành khách đi từ Hà Nội đến các địa phương lân cận; từ chiều ngày 201/2023, hành khách đi từ các địa phương lân cận đến Hà Nội. Vì vậy, trong những ngày đầu và ngày cuối nghỉ lễ, lưu lượng hành khách sử dụng dịch vụ VTHKCC tăng cao hơn so với ngày thường khoảng 25-30%; trong các ngày nghỉ lễ, lưu lượng hành khách dự báo duy trì ở mức ổn định.
Theo đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức VTHKCC bằng xe buýt, cụ thể:
Đồng thời có phương án dự kiến tăng cường giải tỏa hành khách, Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Kinhtedothi - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch tăng, giảm chuyến xe buýt phục vụ khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2023.
Kinhtedothi - Thay thế xe buýt chạy bằng năng lượng sạch đang là mục tiêu chung của cả nước nhằm giảm phát thải ra môi trường. Hà Nội đang có những bước đi đột phá, thận trọng trong quá trình thực hiên mục tiêu thay thế xe buýt chạy bằng năng lượng điện, sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG).
Kinhtedothi-Giai đoạn từ 2017 tổng hành khách vận chuyển bằng xe buýt nhanh BRT tại Hà Nội tăng từ 4,9 triệu lượt 5,5 triệu lượt vào năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2021 tổng lượng hành khách lại giảm còn 1,82 triệu lượt.
Kinhtedothi - Dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chưa hoàn tất công tác bồi thường khiến kế hoạch hợp long và thông xe kỹ thuật phần cầu vào cuối tháng 7 khó đạt đúng tiến độ.
Kinhtedothi - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến phố Hoàng Hoa Thám và phố Ngọc Hà thuộc địa bàn quận Ba Đình, TP Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn giao thông giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Kinhtedothi - Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn tạo động lực vận tải, logistics giữa Quảng Ngãi, Kon Tum cũng như Tây Nguyên.
Mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khi các xe đi theo hướng về Hà Nội, đến nút ra trên địa bàn huyện Văn Giang, Hưng Yên, phía trước xuất hiện xe ô tô hiệu Mitsubishi Xforce trắng, biển kiểm soát 99A - 718.06 quay đầu và đi ngược chiều cắt ngang ba làn đường gây mất an toàn giao thông.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND 4 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đề nghị các tỉnh này phối hợp triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 6 dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.