Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khắc phục kịp thời nhiều sự cố đê, kè

Kinhtedothi - Sáng 18/4, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2013 và triển khai công tác năm 2014, đồng thời sơ kết sản xuất vụ xuân và triển khai kế hoạch vụ mùa.
Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2013 có 14 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam, trong đó có 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn huyện Sóc Sơn (cơn bão số 2, số 5 và số 6), gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, sau hai cơn bão số 5 và số 6, hơn 70% diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng với 1.837,6ha. Trong đó, diện tích bị giảm năng suất là 423ha. Một số tuyến đê bối, đê bao bị tràn và vỡ như: Đê bao Ngọc Hà, xã Xuân Giag; đê bao Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân; đê bao xã Việt Long; đê bao xã Yên Phú... Vỡ bờ bao nam và bờ bắc của ngòi tiêu Lương Phúc, xã Việt Long; bờ vùng thôn 4, xã Hồng Kỳ. Đổ vỡ 85m kênh mương cứng. Sạt lở 3 điểm mái thượng lưu đê tả Cà Lồ, xã Xuân Thu…Tuy nhiên, do có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo UBND huyện và sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ngành của TP, sự nghiêm túc triển khai của các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn nên các sự cố đều được khắc phục kịp thời, công tác PCLB của huyện đạt kết quả tốt.
Lãnh đạo huyện Sóc Sơn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB năm 2013  (Ảnh: Trọng Tùng)
Lãnh đạo huyện Sóc Sơn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB năm 2013 (Ảnh: Trọng Tùng)
Ông Vương Văn Bút – Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, Sóc Sơn có gần 5.000ha sản xuất nông nghiệp thường xuyên có nguy cơ úng ngập. Hơn nữa, một số tuyến đê xung yếu, công trình thủy lợi đã cũ, nếu không có phương án chăm lo tu bổ thì có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Tuy chưa để xảy ra sự cố nghiêm trọng song trong năm 2013, công tác PCLB của huyện Sóc Sơn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Diện tích sản xuất nông nghiệp ngập úng nhiều. Toàn huyện có 7 điểm ngập úng. Còn nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đê điều, công trình thủy lợi. Chính quyền một số cơ sở còn chủ quan, lơ là với vi phạm.

Năm 2014, ông Bút đề nghị các xã trên địa bàn huyện tiếp tục làm tốt công tác PCLB, không được chủ quan lơ là với việc này. Các phòng, ban của huyện phối hợp với các xã rà soát lại toàn bộ hệ thống công trình; kiểm tra các cống thủy lợi để phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cần xử lý triệt để các vi phạm về đê kè, công trình thủy lợi, bến bãi.

Tại Hội nghị, UBND huyện Sóc Sơn đã khen thưởng 20 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong công tác PCLB của huyện.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ