Khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu lượt

Minh Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng năm 2017, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 5.256.974 lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong 5 tháng ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng khoảng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

 Nhóm du khách Trung Quốc tham quan chùa Trấn Quốc, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng.
Cụ thể, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2017 ước đạt 972.844 lượt, giảm 9,2% so với tháng 04/2017 và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 5 tháng năm 2017 ước đạt 5.256.974 lượt khách, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không trong tháng 5 đạt 847.525 lượt, giảm 3,7% so với tháng 4. Khách quốc tế đi theo phương tiện máy bay đến Việt Nam 5 tháng đầu năm đạt 4.358.971 lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hầu hết các thị trường khách trọng điểm của Việt Nam đều tăng trưởng tốt. Trong đó, Trung Quốc là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm 2017. Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong 5 tháng ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng khoảng 55% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các thị trường tăng trưởng mạnh trong 5 tháng còn có: Nga tăng 52,8%, Hàn Quốc tăng 40%, Hồng Kông 31%, Campuchia 30%, Tây Ban Nha 29%. Cùng với đó, 5 nước Tây Âu được miễn thị thực đến Việt Nam đều tăng trưởng từ 10% đến 29%.