Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tối 15/11, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ VHTT&DL, các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương tổ chức khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Chương trình nghệ thuật khai mạc “Sắt son niềm tin”. Ảnh: Song Nguyên
Chương trình nghệ thuật khai mạc “Sắt son niềm tin”. Ảnh: Song Nguyên
Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 diễn ra từ ngày 15 - 23/11 với 6 sự kiện chính. Trong đó, điểm nhấn của chương trình là Lễ khai mạc với chủ đề “Sắt son niềm tin”; Triển lãm chủ đề “Đại đoàn kết - Đại thành công”; Triển lãm 120 pano, áp phích tấm lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển lãm “Sen trong đời sống văn hóa Việt”; Hội nghị xúc tiến, đầu tư du lịch; Giới thiệu sản phẩm truyền thống và hàng Việt Nam.

Đặc biệt, tại Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015, BTC sẽ lần đầu tái hiện, giới thiệu đến công chúng nhiều lễ hội dân gian 3 miền độc đáo do chính đồng bào các dân tộc thực hiện. Trong đó, nổi bật nhất là lễ hội cúng biển Mỹ Long do các ngư dân Trà Vinh thực hiện.; Lễ Cầu mưa của đồng bào dân tộc Khơ Mú huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; và Lễ Tằng cẩu của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: 85 năm qua, từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo, có sự đóng góp của Mặt trận Dân tộc thống nhất qua các thời kỳ, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường, phát huy, trở thành một giá trị văn hoá của dân tộc; cùng với các giá trị văn hóa dân tộc khác đã trở thành sức mạnh to lớn, ý chí tự lực, tự cường tạo nên vẻ đẹp và bản lĩnh con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là di sản văn hóa vô cùng quý báu được các thế hệ tiếp nối nhau trao truyền, gìn giữ và phát huy.

Chúng ta tự hào về Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, có nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng. Dân tộc ta tự hào có một nền văn hiến lâu đời, kết tinh nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp mà đồng bào các dân tộc là chủ thể sáng tạo, từ ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, cách ứng xử với nhau và với thiên nhiên, các món ăn đến nghệ thuật kiến trúc, lễ nghi tập quán, lễ hội âm nhạc, nghệ thuật.
Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” - Ảnh 1

Qua chương trình, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng và hy vọng: Đồng bào cả nước và đồng bào sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục khơi dậy, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết; đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Được biết, tham gia Tuần
“Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ViệtNam” năm 2015 có sự góp mặt của khoảng 150 đồng bào dân tộc được huy động từ 8 địa phương trên cả nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần