Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng

Kinhtedothi - Ngày 20/3, tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp, Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), Bộ Thương mại Thái Lan, Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2025.

Việc đưa sự kiện Tuần lễ sản phẩm Thái Lan quay trở lại TP Hải Phòng sau 3 năm gián đoạn thể hiện sự đánh giá cao của Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội đối với tiềm năng to lớn của TP trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Là một trong những TP cảng sôi động nhất và trung tâm kinh tế, thương mại quan trọng của Việt Nam, Hải Phòng mang đến những cơ hội tốt để tăng cường quan hệ thương mại và hợp tác song phương giữa Thái Lan và Việt Nam.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan. Ảnh: Vĩnh Quân

Sự kiện quy tụ hơn 70 gian hàng với sự tham gia của trên 50 doanh nghiệp và các tổ chức, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm Thái Lan chất lượng cao thuộc 7 ngành hàng chủ chốt bao gồm: thực phẩm và đồ uống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, may mặc và thời trang, sản phẩm gia dụng, quà tặng và các mặt hàng trang trí, thức ăn cho thú cưng, dịch vụ du lịch.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Thái Lan và các đơn vị tư nhân tại Việt Nam, Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2025 sẽ mang đến trải nghiệm phong phú với các hoạt động hấp dẫn làm nổi bật văn hóa, con người và cơ hội thương mại của Thái Lan.

Hội chợ bày bán nhiều sản phẩm phong phú. Ảnh: Vĩnh Quân

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Công thương TP Hải Phòng cho rằng Hải Phòng có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước. Hải Phòng luôn là điểm sáng về phát triển kinh tế, với tốc độ tăng trưởng cao, luôn duy trì ở mức tăng trưởng 2 con số trong suốt 10 năm qua từ năm 2015.

Người dân mua sắm tại các gian hàng. Ảnh: Vĩnh Quân

Những năm gần đây, Hải Phòng đã trở thành địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước, và là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Thái Lan hiện có 7 dự án đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nhà ở tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư trên 100 triệu USD; trong đó, có các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hệ thống siêu thị, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ với hàng hóa đa dạng về chủng loại, chất lượng tốt, giá cả phù hợp, được người tiêu dùng TP Hải Phòng tin tưởng lựa chọn.

Tuần lễ sản phẩm Thái Lan năm nay không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội để doanh nghiệp đôi bên kết nối, mở rộng thị trường đầu tư, kinh doanh mà còn có ý nghĩa đặc biệt khi Hải Phòng chuẩn bị kỷ niệm hưởng ứng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng TP (13/5/1955 – 13/5/2025).

Hải Phòng, Quảng Ninh hoàn thành tiêm chủng vaccine sởi trong tháng 3

Hải Phòng, Quảng Ninh hoàn thành tiêm chủng vaccine sởi trong tháng 3

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ