Kinhtedothi – Ngày 6/2, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Kiên Giang năm 2024 và Khai trương trang thông tin điện tử tổng hợp “Người Làm báo Kiên Giang”.
Với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Giáp Thìn - Mừng đất nước, quê hương đổi mới”. Hội báo xuân Giáp Thìn tỉnh Kiên Giang năm 2024 trưng bày trên 125 loại ấn phẩm báo, chí xuân Giáp Thìn trong cả nước với hơn 630 quyển ấn phẩm và gần 500 tờ báo tất niên, bản tin thông tấn, thông tin về kinh tế - xã hội. Trong đó, có 55 ấn phẩm với hơn 237 quyển báo xuân của các cơ quan báo chí Trung ương, của bộ, ngành và Hội Nhà báo cả nước.
Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xem triển lãm ảnh tại Hội Báo xuân. (Ảnh Hữu Tuấn)
Qua đó, góp phần phản ánh những thành tựu kinh tế - xã hội qua ẩn phẩm báo xuân cả nước, khẳng định thành tích tiến bộ, sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ những người làm báo trong nước và phóng viên thường trú tại Kiên Giang, hướng đến mục tiêu “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” mà Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định.
Trang tin điện tử tổng hợp Người làm báo Kiên Giang. (Ảnh BTC cung cấp)
Đồng thời, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang đã Khai trương Trang Thông tin điện tử tổng hợp “Người Làm báo Kiên Giang” với tên miền chính là http://www.nguoilambaokiengiang.vn và tên miền phụ là http://www.hoinhabao.kiengiang.gov.vn
Ấn phẩm báo Kinh tế và Đô thị và Pháp luật và Xã hội trưng bày tại Hội báo xuân Kiên Giang. (Ảnh Hữu Tuấn)
Ngoài ra, Hội nhà báo tỉnh Kiên Giang đã trao tặng quà và học bổng cho 20 học sinh khó khăn trị giá trên 40 triệu đồng; Tặng báo xuân cho bộ đội biên giới, hải đảo.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo xuân. ( Ảnh Hữu Tuấn)
Tại Hội báo xuân của tỉnh Kiên Giang Báo kinh tế đô thị đã trưng bày 2 ấn phẩm báo xuân Kinh tế & Đô thị và Pháp luật & Xã hội.
Đại biểu tham quan không gian trưng bày báo xuân. (Ảnh Hữu Tuấn)Trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh Hữu Tuấn)
Kinhtedothi – Ngày 4/2, tại Khu Đô thị Tây Bắc, TP Rạch Giá, Kiên Giang đã khai trương không gian trang trí Xuân với chủ đề “Tinh Hoa Tết Việt”, phục vụ nhu cầu du xuân, check in, chụp ảnh cho người dân, du khách.
Kinhtedothi – Tết đến xuân về là lúc phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái giúp những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. LĐLĐ tỉnh Kiên Giang có những việc làm thiết thực đầy ý nghĩa, để người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc.
Kinhtedothi - Ngày 9/1, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành, chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Kinhtedothi - UNESCO vừa công nhận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô của Lào, hình thành di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên giữa hai quốc gia.
Kinhtedothi – Rhyder, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD đã xác nhận tham gia chương trình “V concert - Rạng rỡ Việt Nam”, diễn ra vào tháng 8 tới.
Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…
Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.
Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.