Khẳng định bản sắc, sự vươn mình của điện ảnh Việt Nam
Kinhtedothi - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV vừa khép lại sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ là ngày hội tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, Liên hoan phim Việt Nam năm nay còn là dấu ấn khẳng định sự vươn mình mạnh mẽ, giàu bản sắc và hội nhập của nền điện ảnh Việt Nam.
Bùng nổ chưa từng có
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV có số lượng đăng ký tham gia nhiều nhất từ trước tới nay, với 203 phim. Đây là con số kỷ lục so với tất cả những lần tổ chức trước đó. Gần nhất là Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII có 177 phim tham gia.
Từ 203 bộ phim gửi về, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Trong đó có 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình, cùng đó là 57 bộ phim các thể loại được đưa vào Chương trình phim toàn cảnh (Panorama).
Bộ phim "Mưa đỏ" được trao giải Bông sen Vàng hạng mục phim truyện điện ảnh.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Liên hoan Phim Việt Nam năm nay đem đến ấn tượng đặc biệt về sự bùng nổ chưa từng có của nhiều bộ phim tham dự tranh giải, với nhiều chương trình chiếu phim hấp dẫn, nhiều hoạt động chuyên môn chuyên sâu, đi trực tiếp vào các vấn đề, giải pháp để phát triển nền công nghiệp điện ảnh.
Kết quả, Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV đã trao 6 giải Bông sen Vàng; 8 giải Bông sen Bạc cùng nhiều giải thưởng khác cho các thành phần sáng tạo và tập thể xuất sắc.
Nhìn vào kết quả trao giải ở hạng mục phim truyện điện ảnh năm nay có thể thấy, các tác phẩm được trao giải đều là những bộ phim chất lượng được đầu tư công phu, kỹ lưỡng về nội dung cũng như bối cảnh và gây sốt với khán giả. Trong đó giải Bông sen Vàng thuộc về bộ phim "Mưa đỏ" do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Đây là kết quả được giới chuyên môn và công chúng đồng tình tán thưởng, bởi “Mưa đỏ” được coi như hiện tượng của dòng phim cách mạng, từng làm mưa làm gió, thậm chí “cháy vé” trên các cụm rạp trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua.
Với gần 714 tỷ đồng doanh thu khi rời rạp vào cuối tháng 9/2025, “Mưa đỏ” đã lập kỷ lục mới cho điện ảnh Việt Nam, vượt qua phim “Mai” của Trấn Thành (551 tỷ đồng), “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải phát hành năm 2024 (483 tỷ đồng), “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành phát hành năm 2023 (475 tỷ đồng), “Bố già” của Trấn Thành phát hành năm 2021 (427 tỷ đồng). Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, “Mưa đỏ” hội tụ đầy đủ nhất các yếu tố nghệ thuật, phản ánh rõ nét nhất hơi thở của thời đại và sức sống của điện ảnh Việt Nam hôm nay.
Niềm vui của ê kíp phim "Mưa đỏ".
Giải Bông sen Bạc cũng thuộc về bộ phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" do Công ty Cổ phần Sản xuất phim Hoan Khuê sản xuất; phim "Tử chiến trên không" do Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân sản xuất và phim "Chị dâu" do Công ty TNHH MTV Live On sản xuất.
Giải thưởng của Ban Giám khảo thuộc về bộ phim "Mai", Công ty Cổ phần Sản xuất phim Hoan Khuê sản xuất; phim "Mang mẹ đi bỏ" do Công ty Cổ phần Giải trí Sidus and Teu sản xuất và phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" do Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân sản xuất. Đây đều là những bộ phim gây sốt thị trường phòng vé thời gian qua và được công chúng đánh giá cao.
Ở hạng mục phim hoạt hình, giải Bông sen Vàng thuộc về bộ phim "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" do Công ty TNHH Alpha Studio Việt Nam sản xuất và phim "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" do Công ty Cổ phần CinePlus sản xuất. Đây là hai bộ phim đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của dòng phim hoạt hình 3D Việt Nam với việc ứng dụng công nghệ, kỹ xảo, mang đến tạo hình đẹp mắt và câu chuyện dân gian hấp dẫn khán giả.
Đưa công nghiệp điện ảnh cất cánh
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025); hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển của Liên hoan phim Việt Nam (1970 - 2025) - hành trình nửa thế kỷ ghi dấu những bước trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV có nhiều hoạt động đặc sắc.
Đạo diễn phim “Mưa đỏ” Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Liên hoan phim là ngày hội nghề nghiệp, là nơi tất cả các nhà làm điện ảnh có thể gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Dù ít hay nhiều, chúng tôi đều đã và đang đóng góp công sức vào sự phát triển chung của điện ảnh Việt Nam, tạo nên một bản đồ đa sắc màu cho nền điện ảnh nước nhà”.
Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, hai năm qua đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đầy ấn tượng của điện ảnh Việt Nam. Nhiều kỷ lục về số lượng và doanh thu phòng vé được thiết lập; thu hút đông đảo khán giả trở lại rạp với niềm hứng khởi và sự tự hào đối với điện ảnh Việt. Đặc biệt, tỷ lệ phim Việt chiếm gần 70% tổng số suất chiếu tại rạp, cho thấy sức sống bền bỉ và sự trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh nước nhà.
Bên cạnh đó, sự bùng nổ của điện ảnh còn đến từ sự nỗ lực, bền bỉ và sáng tạo của đội ngũ làm phim, từ nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên đến các kỹ thuật viên. "Mỗi bộ phim được hoàn thành là một hành trình dài đầy gian nan, vất vả, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro về tài chính. Chính những nỗ lực ấy đã tạo nên bức tranh tươi sáng của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua và mở ra nhiều kỳ vọng cho những năm tới" - Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chia sẻ.
Liên hoan phim là ngày hội nghề nghiệp, là nơi tất cả các nhà làm điện ảnh gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực sản xuất - phát hành phim, bước đầu đã thiết lập các giải pháp, mạng lưới cung cấp dịch vụ sản xuất phim, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện, thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam sản xuất phim.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước.
Công chúng cũng có dịp được xem miễn phí nhiều bộ phim đặc sắc của điện ảnh nước nhà.
Về định hướng phát triển, tập trung phát triển trọng tâm, trọng điểm 6 ngành công nghiệp văn hóa (điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và các trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa), hình thành kết nối, gia tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy khả năng khai thác và chuyển hóa các giá trị văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia.
Để điện ảnh Việt Nam có những bước tiến xa hơn, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong "kỷ nguyên mới", Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, đòi hỏi sự chung tay của các nghệ sĩ, các thành phần sáng tác, doanh nghiệp sản xuất, phổ biến và phát hành phim, cùng sự ủng hộ của khán giả. Trong đó đội ngũ những người hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ cần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, tiếp thu tinh hoa của điện ảnh thế giới, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, hướng tới xây dựng nền công nghiệp điện ảnh, “kinh tế điện ảnh".

Phát vé xem miễn phí Mưa đỏ và các phim dịp Liên hoan phim Việt Nam 2025
Khán giả xếp hàng để nhận vé miễn phí xem phim “Mưa đỏ” và các phim khác tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV: khẳng định bản lĩnh, khát vọng của điện ảnh Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Tháng 11, diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV
Kinhtedothi – Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 – 25/11/2025 tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề (dự kiến), "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới".






