Khánh Hòa: Giao 28ha mặt nước thí điểm phục hồi san hô trong vịnh Nha Trang

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giao 28,01ha mặt nước biển trong vịnh Nha Trang cho Công ty CP Vạn San Đảo thực hiện dự án Bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học tại vùng biển ven bờ Bãi Tiên thuộc vịnh Nha Trang với thời hạn 5 năm.

Các giá thể san hô phát triển tốt khi đưa ra môi trường bên ngoài khu ươm trồng.
Các giá thể san hô phát triển tốt khi đưa ra môi trường bên ngoài khu ươm trồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, đây không phải là dự án mang mục đích kinh doanh mà là dự án thực hiện bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học tại vùng biển ven bờ Bãi Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) thuộc vịnh Nha Trang với tổng chi phí thực hiện gần 15 tỷ đồng.

Dự án cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 376/QĐ-BTNMT ký ngày 1/3/2022.

Đại diện Công ty CP Vạn San Đảo cho biết, dự án gồm các hạng mục chính sử dụng 1,9ha đáy biển trước đây không có san hô, có độ sâu 4 - 4,5m làm rạn nhân tạo.  
Đại diện Công ty CP Vạn San Đảo cho biết, dự án gồm các hạng mục chính sử dụng 1,9ha đáy biển trước đây không có san hô, có độ sâu 4 - 4,5m làm rạn nhân tạo.  
Rạn nhân tạo làm bằng vật liệu rỗng, không độc hại để di dời tập đoàn san hô được ươm trồng đến phục hồi.
Rạn nhân tạo làm bằng vật liệu rỗng, không độc hại để di dời tập đoàn san hô được ươm trồng đến phục hồi.
Các chuyên viên theo dõi sự phát triển của san hô trông quá trình ươm trồng.
Các chuyên viên theo dõi sự phát triển của san hô trông quá trình ươm trồng.
 Vườn ươm san hô có diện tích khoảng 5.000m2 với giá nhựa làm vườn ươm.   
 Vườn ươm san hô có diện tích khoảng 5.000m2 với giá nhựa làm vườn ươm.   
“Hiện đơn vị đang phối hợp với cán bộ Viện Hải dương học trồng thử nghiệm thành công hơn 600 giá thể san hô sừng hươu. San hô này được lấy từ nguồn gãy đổ sau mưa bão để ươm" - đại diện Công ty CP Vạn San Đảo cho biết.
“Hiện đơn vị đang phối hợp với cán bộ Viện Hải dương học trồng thử nghiệm thành công hơn 600 giá thể san hô sừng hươu. San hô này được lấy từ nguồn gãy đổ sau mưa bão để ươm" - đại diện Công ty CP Vạn San Đảo cho biết.
Cũng theo đơn vị này, các giá thể san hô phát triển tốt dài hơn 10cm so với thời điểm ban đầu. Đơn vị đã di dời thử nghiệm ra môi trường bên ngoài với kết quả san hô tiếp tục phát triển.
Cũng theo đơn vị này, các giá thể san hô phát triển tốt dài hơn 10cm so với thời điểm ban đầu. Đơn vị đã di dời thử nghiệm ra môi trường bên ngoài với kết quả san hô tiếp tục phát triển.
 "Chúng tôi rất kỳ vọng trong tương lai sẽ tạo được một rạn san hô nhân tạo, góp phần bảo tồn hệ sinh thái vịnh Nha Trang” - đại diện công ty cho biết.
 "Chúng tôi rất kỳ vọng trong tương lai sẽ tạo được một rạn san hô nhân tạo, góp phần bảo tồn hệ sinh thái vịnh Nha Trang” - đại diện công ty cho biết.
Dự án được kỳ vọng sẽ bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học tại vùng biển ven bờ Bãi Tiên.
Dự án được kỳ vọng sẽ bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học tại vùng biển ven bờ Bãi Tiên.
Dự án bước đầu đã đạt được một số thành công nhất định và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Dự án bước đầu đã đạt được một số thành công nhất định và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 

Thời gian qua, do ảnh hưởng của bão Damrey hồi tháng 11/2017 và bão số 9 năm 2021, nhiều rạn san hô trong vịnh Nha Trang đã bị hư hại. Cùng với đó, nhiều yếu tố tác động khác đã suy thoái rạn san hô trong khu vực vịnh Nha Trang.

Trong đó, các yếu tố như tăng nhiệt độ toàn cầu, mưa bão, sự bùng phát của các loài địch hại, ô nhiễm môi trường… đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe hệ sinh thái.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần