Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão Kalmaegi
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) với cường độ mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì ổn định hoạt động kinh tế - xã hội toàn tỉnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông sáng 5/11 và trở thành cơn bão thứ 13 trong năm 2025. Dự báo, bão sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17, hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong tối hoặc đêm 6/11.
Dự kiến hướng di chuyển của bão Kalmaegi.
Các khu vực ven biển và Tây Nguyên được cảnh báo có gió mạnh cấp 8-12, giật cấp 14-15. Riêng đặc khu Trường Sa và vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa dự kiến chịu ảnh hưởng mạnh nhất.
Trước tình hình trên, sáng 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đã ký ban hành công điện khẩn về chủ động phòng, tránh và ứng phó với bão Kalmaegi.
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với lực lượng biên phòng và các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi toàn bộ tàu thuyền còn hoạt động trên biển khẩn cấp trở vào nơi tránh trú an toàn trước 14 giờ ngày 5/11.
Các hoạt động đánh bắt, du lịch, vận tải đường biển sẽ tạm dừng kể từ 12 giờ ngày 6/11 cho đến khi bão tan. Người dân nuôi trồng thủy sản trên lồng bè được yêu cầu bắt buộc sơ tán vào bờ trước thời điểm trên để bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Công điện cũng yêu cầu chính quyền các xã, phường khẩn trương rà soát khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt hoặc lũ quét để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.
Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 5/11, Đồn Biên phòng Phước Dinh đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão khẩn cấp, phát tín hiệu cảnh báo trực quan từ đất liền nhằm thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền biết để chủ động di chuyển phòng tránh và neo đậu đảm bảo an toàn, phòng chống cơn bão số 13.
Các đơn vị đô thị phải hoàn thành việc chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ trước 10 giờ ngày 6/11, hướng dẫn người dân gia cố, chằng chống nhà cửa, đồng thời kiểm tra, tháo dỡ hoặc cố định bảng hiệu quảng cáo, pano, biển hiệu để tránh đổ ngã gây nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo chủ động dự trữ lương thực, nước sạch và vật dụng thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ kéo dài.
Ở lĩnh vực sản xuất và hạ tầng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi tình hình thời tiết, chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa, điều tiết nước hợp lý nhằm giảm thiểu ngập lụt vùng hạ du. Sở Công Thương chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các cơ sở sản xuất, hệ thống điện, hồ thủy điện và bình ổn nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Sở Xây dựng được yêu cầu kiểm tra các công trình, dự án xây dựng tại khu vực đồi núi, chỉ đạo tháo dỡ hoặc hạ thấp cần cẩu tại các công trình cao tầng, rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ách tắc để kịp thời xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời điểm mưa bão.
Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ phải đảm bảo hệ thống viễn thông hoạt động ổn định; Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học hai ngày 6 và 7/11 để đảm bảo an toàn; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai phương án bảo vệ du khách tại các khu du lịch ven biển và đảo.
UBND tỉnh yêu cầu lực lượng quân sự, công an và các đơn vị cứu hộ, cứu nạn phải duy trì trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Gia cố nhà cửa trên đảo Trường Sa.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước khẩn trương vận hành điều tiết, ưu tiên dành dung tích phòng lũ cho hạ du. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng và hạ lưu để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hiện trường, phát hiện sớm nguy cơ sạt lở ven hồ, thượng lưu, hạ lưu công trình đầu mối để chủ động phòng ngừa sự cố.
Chính quyền yêu cầu tăng cường phối hợp với các địa phương trong công tác cảnh báo, thông tin xả lũ, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm khi mưa lớn, tuyệt đối không để người dân lưu thông, bắt cá, vớt củi trong phạm vi bảo vệ hồ chứa. Các đơn vị cũng phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc để chủ động xử lý sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và khu vực hạ du.

Quảng Ngãi: ngư dân hối hả đưa tàu vào bờ, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi
Kinhtedothi-Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) đang tiến gần Biển Đông, ngư dân Quảng Ngãi đã chủ động đưa tàu thuyền vào bờ, chằng néo, gia cố phương tiện

Siêu bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển nhanh, cảnh báo "bộ ba" hiểm họa
Kinhtedothi – Tối 4/11, theo bản tin khẩn cấp mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ vài giờ sau khi đi vào vùng biển phía Tây Philippines, bão Kalmaegi đã và đang tiếp tục mạnh lên một cách đáng lo ngại, hướng thẳng vào Biển Đông và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Miền Trung Việt Nam từ chiều tối ngày 6/11.

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.






