Khánh Hòa: số ca mắc sốt xuất huyết giảm, nhưng nguy cơ vẫn ở mức cao
Kinhtedothi - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, trong tuần thứ 30 (từ ngày 21 đến 27/7), toàn tỉnh ghi nhận 162 ca mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD), giảm 57,9% so với tuần trước (385 ca). Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định nguy cơ dịch bệnh vẫn ở mức cao do nhiều ổ dịch còn đang hoạt động và công tác phòng chống còn tồn tại một số hạn chế.
Ghi nhận 2 ca tử vong do SXHD
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 25/7/2025, toàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập ghi nhận 4.912 ca mắc SXHD, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Số liệu trong tuần 30 cho thấy mức giảm so với tuần 29, tuy nhiên cần lưu ý rằng số liệu tuần 30 chưa cập nhật 2 ngày cuối tuần và tuần 29 có bổ sung số ca mắc từ địa phương.
Một số xã, phường có số ca mắc cao trong tuần là phường Bắc Cam Ranh và Ba Ngòi (cùng 17 ca), phường Đông Ninh Hòa và xã Tân Định (14 ca), phường Ninh Hòa (13 ca), xã Hòa Trí (12 ca), xã Vạn Ninh và xã Vạn Hưng (11 ca).
Khánh Hòa ghi nhận gần 5.000 ca SXHD trong 7 tháng đầu năm.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh tiếp nhận điều trị 8 ca SXHD nặng và 22 ca có dấu hiệu cảnh báo. Các địa phương như Hòa Trí, Bắc Ninh Hòa, Cam Ranh, Bắc và Nam Nha Trang đều ghi nhận các ca bệnh chuyển nặng hoặc cảnh báo.
Toàn tỉnh hiện có 57 ổ dịch đang hoạt động, phân bố rộng tại các huyện, thị xã và thành phố. Một số địa phương có nhiều ổ dịch như xã Hòa Trí, Tân Định, phường Hòa Thắng, Đông Ninh Hòa và Bắc Cam Ranh. Nhiều ổ dịch tập trung tại các thôn, tổ dân phố như Hội Phú Nam, Ninh Ích, Phú Nghĩa, Thuận Mỹ, Nghĩa Quý, Xuân Lạc 1…
Diên biến phức tạp
Theo phân tích của ngành y tế, tình hình dịch SXHD năm nay diễn biến phức tạp do nằm trong chu kỳ 5 năm bùng phát. Điều kiện thời tiết mưa xen nắng kéo dài trong tháng 5, 6 và 7 tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản. Bên cạnh đó, nhận thức và hành vi phòng bệnh của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhiều hộ vẫn còn vật chứa có bọ gậy dù đã có ca bệnh.
Phun thuốc diệt muỗi truyền bệnh SXHD.
Ngành y tế nhận định công tác diệt lăng quăng, bọ gậy tại các địa phương chưa thực hiện đúng tần suất khuyến nghị. Một số xã, phường chưa tổ chức lực lượng phối hợp đủ mạnh với trạm y tế để triển khai các chiến dịch xử lý ổ dịch. Ngoài ra, truyền thông phòng bệnh chưa hiệu quả, người dân chưa hiểu rõ nguy cơ, nhiều nơi vẫn trữ nước không che đậy.
Về công tác thống kê, phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm hiện vẫn đang được hoàn thiện để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, gây khó khăn cho việc cập nhật và xử lý thông tin ca bệnh tại địa phương.
Trong tuần qua, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp tổ chức các buổi giám sát, kiểm tra công tác phòng chống SXHD tại nhiều địa phương như Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Sơn, Vạn Ninh… Viện Pasteur Nha Trang cũng triển khai giám sát cao điểm các bệnh truyền nhiễm từ ngày 22-24/7.
Trong thời gian tới, ngành y tế dự kiến trình Sở Y tế bản dự thảo Chỉ thị tăng cường phòng, chống SXHD trên toàn tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ tuyến cơ sở về giám sát ca bệnh và phân loại véc tơ truyền bệnh.

Xã Phú Xuyên xử lý dứt điểm ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
Kinhtedothi - Theo báo cáo, tính đến ngày 30/7/2025, địa bàn xã Phú Xuyên ghi nhận 15 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 1 ổ dịch SXH tại thôn Văn Lãng. Hiện tại, 14/15 bệnh nhân mắc SXH đã được điều trị khỏi. Ổ dịch tại thôn Văn Lãng đã được xử lý triệt để vào ngày 21/7/2025, không còn ổ dịch lưu hành trên địa bàn.

Hà Nội: phường Tây Hồ quyết liệt phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Kinhtedothi- Với phương châm “phòng là chính, xử lý kịp thời”, phường Tây Hồ đã tăng cường truyền thông, xử lý triệt để ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi tại 100% điểm nguy cơ cao. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền, ngành y tế và tổ dân phố, người dân đã nâng cao nhận thức và chủ động phối hợp trong phòng chống dịch.

Dịch sốt xuất huyết vào mùa: Kiểm soát sớm để tránh quá tải muộn
Kinhtedothi - Dịch sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm. Số ca mắc đang có xu hướng tăng, do bắt đầu bước vào các tháng cao điểm. Tuy nhiên, ngành y tế khẳng định, dịch vẫn trong tầm kiểm soát nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống.





