Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán gần 450 tỷ đồng chi sai quy định

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tháng Chín vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 4.000 khoản chi của 2.000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục với số tiền từ chối chưa thanh toán khoảng 35 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán gần 450 tỷ đồng chi sai quy định - Ảnh 1

 

Ảnh chí có tính minh hoạ (Nguồn: Internet)

 

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong chín tháng đầu năm, toàn hệ thống đã từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 446 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

 

Về công tác kiểm soát chi, trong chín tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc đã thực hiện kiểm soát ước đạt hơn 367.000  tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Nếu chỉ tính tháng Chín, con số này vào khoảng 41.000 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, hệ hống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 57,5 tỷ đồng.

 

Đây là số tiền từ chối do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, cộng sai số học hoặc do những khoản không có trong hợp đồng, dự toán.