Khởi công xây dựng tổ hợp dự án nhà ở tại Mê Linh

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khu tổ hợp dự án nhà ở tại Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh gồm: chung cư cao tầng, nhà thấp tầng... tổng diện tích sàn nhà ở 409.000 m2, trong đó, diện tích sàn các công trình nhà ở xã hội là 70.000 m2.

Ngày 28/4, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng tổ hợp dự án nhà ở tại Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, thuộc địa bàn xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí: Trịnh Đình Dũng - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, cùng đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư, TP Hà Nội, huyện Mê Linh, lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị.

Tổng Giám đốc HUD Đỗ Hoài Đông trình bày báo cáo.
Tổng Giám đốc HUD Đỗ Hoài Đông trình bày báo cáo.

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, ông Đỗ Hoài Đông - Tổng Giám đốc HUD cho biết, Tổ hợp dự án nhà ở Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 (tên thương mại: HUD Me Linh Central) diện tích khoảng 55,4 ha, cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như nghĩa vụ với Nhà nước; đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng dự án công trình nhà ở xã hội CT-08, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII - với 268 căn hộ, diện tích sàn 26.388 m2, phục vụ kịp thời một phần nhu cầu về nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn.

Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ tập trung đầu tư xây dựng chuỗi công trình nhà ở thấp tầng, cao tầng... với tổng diện tích sàn nhà ở 409.000 m2, trong đó, diện tích sàn công trình nhà ở xã hội là 70.000 m2 theo đúng quy hoạch được duyệt.

“Với hệ thống công viên cây xanh, cảnh quan đã được đầu tư hoàn chỉnh, cùng công trình dịch vụ công cộng, nhà ở thấp tầng, cao tầng triển khai trong thời gian tới sẽ góp phần hình thành một khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại tại trung tâm huyện Mê Linh, nhanh chóng thu hút người dân đến định cư, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” – ông Đỗ Hoài Đông nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao kết quả mà Tổng Công ty HUD đã đạt được trong thời gian qua, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm và tiên phong đi đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản,thực hiện thành công mô hình phát triển khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại gắn với chung cư cao tầng tại Hà Nội được nhân rộng ra cả nước.

“Qua hơn 30 năm xây dựng, phát triển, HUD đã và đang triển khai 25 dự án khu đô thị mới, cung cấp hơn 8 triệu mét vuông sàn nhà ở, trong đó, có hơn 250.000m2 sàn nhà xã hội. Những dự án tại Linh Đàm, Định Công, Pháp Vân - Tứ Hiệp, Mỹ Đình II, Việt Hưng, Văn Quán - Yên Phúc... mang lại nơi an cư cho hàng vạn hộ gia đình, đóng góp tích cực vào công cuộc đô thị hóa tại các địa phương” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh và cho rằng việc khởi công dự án HUD Me Linh Central là sự kiện quan trọng, góp phần vào việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng, đồng thời, cũng mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5).

Các đại biểu làm lễ khởi công dự án.
Các đại biểu làm lễ khởi công dự án.

Về phía huyện Mê Linh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để dự án HUD Me Linh Central được triển khai thuận lợi, nhanh chóng, đồng thời cũng đề nghị chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt và tiến độ đã cam kết.