Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi đầu vận hội phát triển mới

Kinhtedothi - Hôm nay, ngày 1/7/2025, đánh dấu một cột mốc có tính lịch sử của đất nước, khi các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau khi được sắp xếp gọn hơn về số lượng, mạnh hơn về không gian phát triển và nguồn lực, chính thức đi vào vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sự kiện chính trị có tính đặc biệt này là khởi đầu cho một vận hội phát triển mới – vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và bền vững.

Từ con số 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, bản đồ hành chính nước ta nay chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có số tỉnh, thành ít nhất kể từ ngày đất nước thống nhất, cũng là lần điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước ta. Đồng thời với đó, dấu ấn đặc biệt còn ở việc chính thức bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tại cấp xã, cũng ghi dấu một sự thay đổi lớn khi từ tổng số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã của cả nước giảm còn 3.321 đơn vị (gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu).

Có thể nói, chưa bao giờ trong gần nửa thế kỷ qua, bản đồ hành chính của nước ta có sự thay đổi lớn đến vậy. Việc hợp nhất các đơn vị hành chính không chỉ gắn với yếu tố địa lý hay dân số mà đã được cân nhắc kỹ trên nhiều khía cạnh: lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, triết lý phát triển, tâm lý xã hội… để tạo ra những không gian phát triển lớn hơn, phù hợp hơn trong một giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, cuộc cải tổ này cũng không chỉ là thay đổi về địa giới, còn là một bước đi có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, gần dân hơn, là cơ hội để đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, từ thụ động tiếp nhận, giải quyết các vấn đề của người dân, DN sang kiến tạo, chủ động phục vụ, giải quyết các công việc, vấn đề.

Cùng với cả nước, Hà Nội đã sắp xếp đơn vị hành chính, giảm từ con số 526 xuống còn 126 phù hợp hơn về không gian phát triển, đây là minh chứng rõ rệt cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản trị, cải cách hành chính của Thủ đô. Từ quá trình chuẩn bị và vận hành thử nghiệm trong thời gian qua còn cho thấy, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là cơ hội để Hà Nội nâng cao chất lượng quản trị đô thị, hiện đại hóa chính quyền, từ đó phục vụ Nhân dân tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô thành đô thị thông minh, đáng sống và văn minh bậc nhất cả nước, giữ vững vai trò tiên phong, dẫn đầu trong trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 30/6, tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã mới đã được đồng loạt công bố, để chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay. Trước đó, để bảo đảm cho bước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, các luật, nghị quyết đã được ban hành đồng bộ… tạo cơ sở pháp lý cho triển khai.

Hơn thế nữa, chính là sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cho cuộc cải cách hành chính lần này. Từ T.Ư đến địa phương, từ hệ thống chính trị đến người dân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, đồng hành, và đặt nhiều kỳ vọng vào bước phát triển mới khi các đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, bộ máy mới tinh, gọn nhưng mạnh hơn, sát dân hơn.

Đây chính là cơ sở để ngày 1/7/2025, toàn bộ 126 xã, phường của TP Hà Nội cũng như cả nước bắt tay vào vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt hoạt động theo yêu cầu mới của chính quyền địa phương 2 cấp với khí thế mới, niềm tin mới.

Khánh Hòa sẵn sàng vận hành bố máy chính quyền 2 cấp từ 1/7

Khánh Hòa sẵn sàng vận hành bố máy chính quyền 2 cấp từ 1/7

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sông Hàn chưa bao giờ ngừng chảy – Đà Nẵng không ngừng vươn xa

Sông Hàn chưa bao giờ ngừng chảy – Đà Nẵng không ngừng vươn xa

30 Jun, 08:52 AM

Kinhtedothi - Tựa như một người con trở về giữa lúc giao mùa, Đà Nẵng thành phố của sông Hàn và gió biển - đang chuẩn bị bước sang một chương mới. Từ 0 giờ ngày 1/7/2025, địa giới hành chính sẽ được hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Khép lại 28 năm kiêu hãnh vươn mình từ ngày tách tỉnh 1997, Đà Nẵng hôm nay không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng sống động của tinh thần đổi mới, bản lĩnh hội nhập và khát vọng vươn xa của người Việt.

Một kỳ thi, nhiều khoảng lặng

Một kỳ thi, nhiều khoảng lặng

30 Jun, 06:02 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại trong tiết trời oi ả của mùa Hè, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình trưởng thành của hơn 1 triệu học sinh lớp 12 trên cả nước. Như thường lệ, kỳ thi không chỉ là phép đo kiến thức, mà còn là thước đo tinh thần, bản lĩnh và cả sự chuẩn bị dài hơi của cả hệ thống giáo dục.

Buông lỏng kiểm soát quyền lực

Buông lỏng kiểm soát quyền lực

26 Jun, 05:04 AM

Kinhtedothi - Vụ việc Công an TP Hà Nội khởi tố 36 lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương vì tiếp tay cho hành vi “chạy” kết luận giám định để trốn tránh trách nhiệm hình sự đã làm chấn động dư luận và gióng lên hồi chuông báo động về “lỗ hổng”, sự buông lỏng kiểm soát quyền lực trong hệ thống tư pháp hình sự...

Cơ hội song cũng là thách thức

Cơ hội song cũng là thách thức

25 Jun, 04:47 AM

Kinhtedothi - Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) trình Quốc hội lần này bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt tạo hành lang pháp lý mang tính đột phá, khuyến khích DN tư nhân phát triển đường sắt đô thị. Đây là cơ hội nghìn năm có một nhưng cũng là thách thức thế kỷ đối với DN tư nhân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ