Đắk Lắk:
Khởi tố 5 bị can trong đường dây làm giả hàng nghìn báo cáo môi trường
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố thông tin mở rộng điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Trung tâm môi trường PNE. Đồng thời, khởi tố thêm 3 bị can về hành vi “Đưa, nhận hối lộ”, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 5 người.
Theo thông tin, quá trình điều tra bắt đầu từ ngày 19/12/2024, khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Doãn Bá Nhựt, Giám đốc Trung tâm môi trường PNE (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Doãn Bá Nhựt, Giám đốc Trung tâm môi trường PNE. Ảnh: Công an cung cấp
Kết quả điều tra ban đầu xác định, dù giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đã hết hiệu lực từ tháng 10/2019 và không còn đảm bảo năng lực về nhân sự, phòng thí nghiệm, Doãn Bá Nhựt vẫn chỉ đạo nhân viên ký kết hợp đồng với gần 100 tổ chức, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh.
Để hợp thức hóa các hợp đồng này, Nhựt đã chỉ đạo Trần Lê Lam Phương (nhân viên trung tâm, bị khởi tố ngày 14/3/2025) cùng các nhân viên khác làm giả tổng cộng 1.058 phiếu kết quả phân tích, thử nghiệm quan trắc môi trường, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Trần Lê Lam Phương là nhân viên Trung tâm môi trường PNE. Ảnh: Công an cung cấp
Mở rộng chuyên án, Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Đưa, nhận hối lộ” và ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can, bao gồm: Lê Trọng Huy Trường (SN 1978, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông Nhân Cơ VINACOMIN; Mai Thanh Tùng (SN 1993, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) - Phó Trưởng phòng An toàn môi trường thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông Nhân Cơ VINACOMIN và Lê Mạnh Hùng (SN 1980, địa chỉ: thôn Xóm Huế, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk) - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lắk cũ.
Các bị can này đã thỏa thuận với Doãn Bá Nhựt để “tạo điều kiện” cho Trung tâm môi trường PNE được ký kết các hợp đồng dịch vụ. Đổi lại, sau khi mỗi hợp đồng được thanh toán, Nhựt phải trích lại từ 30% đến 35% giá trị hợp đồng cho các đối tượng trên.
Hành vi làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường của các bị can đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Các báo cáo giả mạo không phản ánh đúng thực trạng ô nhiễm, làm suy yếu hiệu quả của các chính sách bảo vệ môi trường và có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực, lâu dài đến hệ sinh thái.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra, quyết tâm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của những cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm minh theo pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến nghị các DN và cá nhân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ lưỡng năng lực pháp lý và uy tín của các đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường trước khi ký kết hợp đồng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tránh tiếp tay cho các hành vi gian dối, vi phạm pháp luật.

Đắk Lắk: nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại xã M’Đrắk
Kinhtedothi - Có đến 64 người nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy trên địa bàn xã M’Đrắk (Đắk Lắk), đa số các trường hợp này đều ăn bánh mì của một tiệm bánh mì trên địa bàn xã.

Đắk Lắk: người dân kêu cứu vì nhà thầu thi công “nhỏ giọt”
Kinhtedothi- Thay vì trở thành niềm vui khi con hẻm sắp được nâng cấp khang trang, sạch sẽ, thì nay dự án hẻm 25 Mai Thị Lựu (đoạn từ Mai Thị Lựu tới hẻm 33 Lê Thị Riêng - phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) lại đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.

Đắk Lắk: dịch vụ xe điện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại công viên Võ Văn Kiệt
Kinhtedothi – Nhiều chiếc xe điện chạy bằng bình ắc quy tự chế, cho thuê tại công viên Võ Văn Kiệt (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) với mục đích cho trẻ em đi xe giải trí, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể xảy ra tai nạn đối với con trẻ và cả người dân.