Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không có hạng mục vừa đưa vào sử dụng đã hỏng

KTĐT - Những ngày gần đây, dư luận đang "nóng" lên chuyện một số hạng mục trong Công viên Thống Nhất vừa đưa vào sử dụng trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã hỏng hóc.
Để tìm hiểu sự việc này, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã trao đổi với ông Hoàng Kim Hồng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Thống Nhất.
 
Thưa ông, vì sao lại có hiện tượng công trình mới được đưa vào sử dụng chưa đầy một năm đã bị hỏng, phải chăng do công ty quản lý bảo trì kém?
 
Tôi xin khẳng định, không có chuyện một số hạng mục trong Công viên Thống Nhất vừa đưa vào sử dụng trong dịp Đại lễkỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã hỏng. Để phục vụ Đại lễ, có 3 dự án lớn được triển khai tại công viên đó là Dự án cải tạo hồ Bảy Mẫu, Dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ, Bác Tôn và cuối cùnglà Dự án chỉnh trang một phần Công viên Thống nhất. Đến thời điểm này, tất cả các dự án chỉnh trang, cải tạo trong công viên đều đang phát huy tác dụng phục vụ người dân đến tham quan, nghỉ ngơi thư giãn.
 
Vậy, những hạng mục xuất hiện hư hỏng là khu vực nào?
 
Trước hết phải nói rõ Công viên Thống Nhất rộng 48ha trong đó diện tích hồ nước là 23ha. Trong giai đoạn 1 của dự án chỉnh trang Công viên Thống Nhất mới chỉ cải tạo chỉnh trang 1 phần công viên với diện tích 10,2 ha nằm ở phía Đông giáp với các phố Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu. Khu vực được dư luận lên tiếng về tình trạng hư hỏng, xuống cấp đường dạo, vỉa hè bong bật, vỡ đèn chiếu sáng nằm tại khu vực chưa được cải tạo, nâng cấp giáp với phố Vân Hồ, Đại Cồ Việt và Lê Duẩn. Đây là khu vực đang được UBND TP giao Ban QLDA chỉnh trang đô thị Hà Nội lập dự án chỉnh trang, cải tạo phần còn lại của công viên. Tuy nhiên, đối với những đường dạo bong bật gạch lát, cháy, vỡ đèn, Công ty đều bố trí sửa chữa ngay để bảo đảm nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn cho người dân khu vực và thành phố.
 
Xin cảm ơn ông!

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mở kỷ nguyên phát triển mới của giao thông đô thị TP Hồ Chí Minh

Mở kỷ nguyên phát triển mới của giao thông đô thị TP Hồ Chí Minh

15 Jan, 01:33 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/1/2026, UBND TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, lễ khởi công dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương được xem là điểm nhấn quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ thống giao thông công cộng và quá trình tái cấu trúc đô thị của TP theo hướng hiện đại, bền vững.

Nghệ An: dự án hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư hồ chứa nước bản Mồng hiện ra sao? 

Nghệ An: dự án hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư hồ chứa nước bản Mồng hiện ra sao? 

15 Jan, 12:09 PM

Kinhtedothi – Liên quan tới dự án hợp phần đền bù, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước bản Mồng (tỉnh Nghệ An), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch. 

Tổng lực đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tổng lực đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

15 Jan, 11:05 AM

Kinhtedothi - Để Thủ đô luôn khang trang, sạch đẹp trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã chính thức kích hoạt kế hoạch cao điểm, huy động toàn bộ sức người và sức của cho công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.

Luật Xây dựng sửa đổi 2025: chuyển trục quản lý và những phép thử với thị trường 

Luật Xây dựng sửa đổi 2025: chuyển trục quản lý và những phép thử với thị trường 

15 Jan, 06:35 AM

Kinhtedothi - Việc Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong thực tiễn đầu tư xây dựng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch căn bản trong tư duy quản lý Nhà nước. Từ mô hình “tiền kiểm – quản chặt thủ tục”, Luật mới hướng tới phân cấp, hậu kiểm và quản lý theo rủi ro.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ