Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Không để thiếu nước gieo cấy vụ Xuân

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 15/2, các hồ thủy điện sẽ mở cửa xả đợt 3 nhằm cung cấp nguồn nước gieo cấy vụ Xuân 2019 cho các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Đây được xem là đợt lấy nước hết sức quan trọng đối với Hà Nội.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, với sự tích cực của hàng nghìn cán bộ, nhân viên ngành thủy lợi, kể cả trong suốt dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, đến nay, tổng diện tích ruộng đồng đã có nước trên địa bàn TP đạt trên 73.000ha, bằng khoảng 80% kế hoạch gieo cấy vụ Xuân…
Dù vậy, sau 2 đợt lấy nước, mới chỉ có 4 huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Ứng Hòa và Mỹ Đức cơ bản đã lấy đủ nước. Nhiều địa phương có tỷ lệ lấy nước còn đạt thấp như Ba Vì 54%, Sóc Sơn 57%, Gia Lâm 58%... Trong khi đó, 111ha canh tác vụ Xuân thuộc 2 quận Long Biên và Hoàng Mai vẫn chưa có nước.
 Nông dân huyện Phúc Thọ gieo cấy lúa vụ Xuân. Ảnh: Lâm Nguyễn
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Phạm Văn Khương cho biết, công tác lấy nước vụ Xuân 2019 gặp đôi chút khó khăn, do mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội trong hai đợt lấy nước đầu tiên không đạt +2,2m theo yêu cầu.
Trong bối cảnh đó, Sở đã phối hợp chặt chẽ với 5 DN, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, nhân viên vận hành hết công suất hàng trăm trạm bơm lấy nước, trữ nước vào hệ thống ao hồ, sông ngòi, kênh mương… Hiện trên 358 trạm bơm tiếp tục được các DN vận hành lấy nước vụ Xuân 2019…
Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), trong hai đợt lấy nước đầu tiên, các hồ thủy điện đã xả tổng cộng 3 tỷ mét khối nước, vận hành hết công suất phát điện, nhưng mực nước hạ du sông Hồng vẫn chưa dâng đạt +2,2m như yêu cầu đặt ra.
Nguyên nhân là do lòng dẫn sông Hồng tiếp tục bị xói sâu, dẫn đến mực nước sông bị hạ thấp. Điều này đã ảnh hưởng đến việc lấy nước sản xuất vụ Xuân của Hà Nội nói riêng, các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ nói chung…
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, tổng thời gian lấy nước đợt 3 là 8 ngày (từ 0 giờ ngày 15/2 đến 24 giờ ngày 22/2). Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế nguồn nước và tiến độ lấy nước sẽ xem xét rút ngắn thời gian lấy nước đợt 3 để tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ thủy điện. Để đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2019, ông Tỉnh đề nghị các địa phương tích cực vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc bừa vỡ mặt ruộng để tăng độ keo đất. Tăng cường gia cố bờ thửa, chống thất thoát nguồn nước…
Riêng đối với Hà Nội, ông Tỉnh đề nghị cần sớm rà soát những diện tích canh tác khó cấp nước để có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hoặc tăng cường lắp đặt các trạm bơm dã chiến. Đồng thời, có giải pháp điều tiết, bổ sung nguồn nước từ các hệ thống thủy lợi lân cận, bảo đảm không để ruộng đồng thiếu nước gieo cấy vụ Xuân 2019.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ