Không ngừng nỗ lực, nâng cao tay nghề để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo

Vân Hà - Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cho dù làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào, điều quan trọng để thành công chính là tình yêu với công việc và luôn chịu khó học hỏi, rèn luyện - anh Nguyễn An Ngọc, một trong “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023” bày tỏ.

Anh Nguyễn An Ngọc giành nhiều giải thưởng, chứng nhận tay nghề giỏi
Anh Nguyễn An Ngọc giành nhiều giải thưởng, chứng nhận tay nghề giỏi

Thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng

Sinh năm 1983 tại xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội), anh Nguyễn An Ngọc theo học Trường Trung cấp nghề Hàn rồi về công tác tại Công ty Cổ phần Tomeco An Khang - Công ty chuyên tư vấn, thiết kế, chế tạo quạt công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, có 40% sản phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Suốt từ thời gian đó đến nay, mặc dù cuộc sống và công việc có không ít khó khăn, áp lực nhưng anh Ngọc vẫn luôn lạc quan, nỗ lực vượt qua để mang lại năng suất cao trong lao động.

Với những những kiến thức đã học trong trường nghề, quá trình làm việc, anh Ngọc không ngừng nâng cao tay nghề, trau dồi kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân thông qua các khoá đào tạo; qua học hỏi đồng nghiệp có kinh nghiệm, kỹ thuật cao trong công ty. Anh vừa học, vừa quan sát, vừa làm để có thể tiếp cận máy móc, thiết bị mới nhất hiện nay.

Nhờ có sự chỉn chu, cẩn thận và tay nghề vững vàng, nên anh được Công ty cổ phần Tomeco An Khang tin tưởng chọn cử tham gia Hội thi tay nghề của thành phố Hà Nội. Những nỗ lực, sự chăm chỉ, nhiệt huyết của anh đã được đền đáp xứng đáng bằng giải Nhất nghề Hàn Tig Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức năm 2019, 2021. Đồng thời, anh cũng là một trong ba kỹ sư được chứng chỉ tay nghề quốc tế của Công ty Cổ phần Tomeco An Khang (huyện Quốc Oai).

Chia sẻ về những thành tích đạt được, anh Ngọc bộc bạch: Nhiều năm gắn bó với nghề, tôi tích lũy kiến thức từ thực tế. Mỗi ngày một ít, lâu dần thành bề dày kinh nghiệm. Tham dự Hội thi thợ giỏi và đạt được giải nhất, tôi phấn khởi, tự hào lắm. "Có nhiều yêu cầu để trở thành một thợ hàn giỏi nghề, nhưng điều quan trọng nhất là người thợ phải có tình yêu với công việc và luôn chịu khó học hỏi, rèn luyện”.

Suốt thời gian qua, anh Ngọc luôn nỗ lực học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất
Suốt thời gian qua, anh Ngọc luôn nỗ lực học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất

Lan tỏa tình yêu đối với nghề hàn

Bản thân trưởng thành, tích luỹ kinh nghiệm nhờ sự chăm chỉ, tích cực học hỏi đồng nghiệp nên anh Ngọc (với vai trò Tổ trưởng tổ Hàn 2) đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho đồng nghiệp để cùng nâng cao tay nghề, mang lại năng suất lao động cao cho công ty.

Ở nơi làm việc, anh Ngọc được đồng nghiệp đánh giá là người tham gia tích cực các hoạt động tập thể của công ty, có năng lực chuyên môn xuất sắc, thực hiện được các loại hàn như MiG, Tig, điện, các mối hàn đòi hỏi kỹ thuật cao và luôn hoàn thành ở mức độ cao. Đồng thời, anh luôn có tinh thần, thái độ làm việc tích cực; thường xuyên đóng góp ý kiến chuyên môn, đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến, góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Khi nói về người đoàn viên giỏi của mình, Chủ tịch Công đoàn công ty Cổ phần Tomeco An Khang Trần Đình Mạnh nhận xét: Nguyễn An Ngọc là một trong ba kỹ sư được chứng nhận tay nghề quốc tế của Công ty, tích cực tham gia các khóa học về lý thuyết và chuyên môn nghề của công ty, nhiệt tình tham gia hội thi nâng cao tay nghề của công ty, luôn nỗ lực, phấn đấu, tỉ mỉ trong công việc, thể hiện được năng lực, tiến bộ nhanh và đạt được thành công. Đặc biệt, công ty đánh giá cao khi chính Ngọc đã đứng lớp, đào tạo thế hệ kế cận, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của công ty.

Có thời gian 7 năm là đồng nghiệp cùng tổ Hàn, anh Nguyễn Văn Tuấn cho biết, anh Nguyễn An Ngọc là thợ có tay nghề cao. Trong công việc, anh không chỉ tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp những thao tác khó, đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, tạo ra những sản phẩm tốt.

Với cố gắng nỗ lực trong công việc cùng với tinh thần trách nhiệm trong xây dựng tập thể công ty ngày càng phát triển, anh Nguyễn An Ngọc được Liên đoàn Lao động thành phố Hội tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023”.

Cho đến nay, dù đã đạt được nhiều thành tích trong công tác nhưng anh Ngọc vần luôn cố gắng không ngừng, nỗ lực hơn mỗi ngày, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề để cho ra những sản phẩm hoàn hảo. Anh tâm sự: Nếu có cơ hội, tôi sẽ phấn đấu làm tốt nhất những công việc được giao và tích cực tham gia các hội thi thợ giỏi của doanh nghiệp, huyện và Thành phố. Đó chính là cơ hội để công nhân được học hỏi và rèn luyện thêm tay nghề, khi giỏi nghề, người công nhân sẽ có được công việc ổn định với mức thu nhập cao, đồng thời cũng đóng góp hữu ích cho sự phát triển của công ty.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần