Khủng bố phủ bóng đen lên hòa đàm Syria

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc tấn công liên hoàn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện gần thủ đô Damascus đang phủ bóng đen đe dọa lên bàn đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho Syria khi đại diện chính phủ cáo buộc các phe đối lập có liên quan đến khủng bố.

Kinhtedothi - Cuộc tấn công liên hoàn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện gần thủ đô Damascus đang phủ bóng đen đe dọa lên bàn đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho Syria khi đại diện chính phủ cáo buộc các phe đối lập có liên quan đến khủng bố.
Trước đó, đặc phái viên Liên Hợp quốc (LHQ) Staffan de Mistura tỏ thái độ “tích cực” sau khi có cuộc gặp không chính thức với phe đối lập. Nhóm đối lập chính của Syria đang cân nhắc đề xuất của ông Mistura, có thể mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo sau khi cuộc gặp không chính thức giữa phe đối lập và LHQ đã có sự tiến triển.
Vụ đánh bom mới nhất gần Damascus có nguy cơ làm chậm tiến trình hòa bình Syria.
Vụ đánh bom mới nhất gần Damascus có nguy cơ làm chậm tiến trình hòa bình Syria.
Sau khi phe đối lập chủ chốt - Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) được Ả Rập Saudi hỗ trợ yêu cầu các cuộc không kích và chiếm giữ các thị trấn của Syria phải được kết thúc trước khi tham gia cuộc đàm phán, ông Mistura đã có cuộc gặp với từng bên, và đã có một số dấu hiệu cho thấy căng thẳng đã giảm nhiệt. Phát ngôn viên của HNC Salim al-Mursalat mô tả các cuộc thảo luận với ông Mistura có liên quan đến vấn đề nhân đạo, rất “tích cực và đáng khích lệ”.

Tuy nhiên, phủ bóng đen bởi cuộc đánh bom liên hoàn đã khiến 60 người thiệt mạng vào hôm Chủ nhật, các cuộc đàm phán càng khoét sâu vào các mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu giữa các bên.

Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Syria tại Geneva, Bashar al-Jaafari cho biết, Damascus đã xem xét các yêu cầu như ngừng bắn, phóng thích tù nhân, nhưng ẩn ý rằng các yêu cầu này cần được bàn bạc thêm trong các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, sau khi vụ đánh bom ở thủ đô Damascus khiến hơn 60 người thiệt mạng xảy ra, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria đã cho rằng có sự liên hệ giữa phe đối lập và chủ nghĩa khủng bố. Đồng thời cho biết, Damascus ủng hộ "một chính phủ quốc gia mở rộng" như là một giai đoạn của quá trình, nhưng không đề cập đến việc Tổng thổng đương nhiệm Assad từ chức - điều phe đối lập yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Syria đã gửi thư đến Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký LHQ với nội dung liên quan tới các vụ tấn công khủng bố ở Damascus. Trong thư, cơ quan này mô tả 3 vụ nổ liên hoàn ở thủ đô Syria là nỗ lực phá vỡ sự khởi đầu của cuộc đàm phán giữa các bên Syria tại Geneva (Thụy Sĩ). Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ: "Những hành động khủng bố là nỗ lực của các nhóm khủng bố đang được Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar hậu thuẫn, nhằm vô hiệu hóa mọi nỗ lực khởi động cuộc đàm phán giữa các bên Syria tại Geneva".

Đáp lại, đại biểu phe đối lập Bassma Kodmani cáo buộc, các vụ không kích vào khu vực dân sự đã tăng trong tuần trước.

Các động thái diễn ra cho thấy, mặc dù đã có sự tiến triển trong việc thuyết phục các phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán, nhưng về cơ bản, nút thắt quan trọng là mâu thuẫn lợi ích giữa các bên vẫn không được giải quyết, khiến cho cuộc hòa đàm vẫn vô cùng “mong manh”.