Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khủng bố - thách thức lớn của Đông Nam Á

Kinhtedothi - Tại một số quốc gia ĐNÁ như Indonesia, Malaysia và Singapore, hệ tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lôi kéo nhiều người tham gia, khiến khu vực này bị đặt trong mối đe dọa khủng bố.
Kinhtedothi - Tại một số quốc gia ĐNÁ như Indonesia, Malaysia và Singapore, hệ tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lôi kéo nhiều người tham gia, khiến khu vực này bị đặt trong mối đe dọa khủng bố.
Vừa qua, giới chức Malaysia bày tỏ lo ngại về xu hướng ngày càng có nhiều công dân nước này tham gia nhóm đánh bom tự sát của IS sau khi 2 công dân Malaysia đã tham gia các vụ tấn công riêng rẽ tại Iraq và Syria. Người đứng đầu lực lượng chống khủng bố nước này - Ayob Khan Mydin Pitchay xác nhận, với 2 trường hợp mới này, Malaysia ghi nhận tổng cộng có 17 người tham gia IS đã thiệt mạng trong vòng 18 tháng qua, trong đó 4 trường hợp tham gia đánh bom tự sát. Giáo sư kiêm chuyên gia chống khủng bố Rohan Gunaratna - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khủng bố và bạo lực chính trị có trụ sở tại Singapore cho biết, đây sẽ là thách thức an ninh chính cho khu vực Đông Nam Á.
Khủng bố - thách thức lớn của Đông Nam Á
Khủng bố - thách thức lớn của Đông Nam Á
Trong 2 năm qua, Malaysia đã ngăn chặn dòng người tham gia tuyển dụng để gia nhập tổ chức khủng bố IS và giới chức Malaysia đã bắt giữ khoảng 150 trường hợp. Trong khi đó, khoảng 100 đối tượng được cho là đã lọt lưới và di chuyển tới Syria. Không những vậy, quan chức tình báo Malaysia cũng cảnh báo, ngay cả trẻ em nước này cũng được chính bố mẹ của mình đưa đến Syria đào tạo để trở thành những chiến binh thánh chiến thế hệ kế tiếp.

Đây không phải là lần đầu tiên giới chức các nước cảnh báo về nguy cơ đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đối với khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen công bố, đã có hơn 150 người Hồi giáo ở Malaysia sang Iraq và Syria tham gia vào lực lượng IS, trong đó một số từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Malaysia. Trong khi tại Indonesia, hơn 500 người Indonesia đã gia nhập IS. Do vậy, ông Ng Eng Hen nhấn mạnh, các nước trong khu vực cần tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin tình báo, để chống lại mối đe dọa khủng bố tại khu vực.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ukraine "mong cầu" hiện diện quân sự của Mỹ

Ukraine "mong cầu" hiện diện quân sự của Mỹ

31 Dec, 07:15 AM

Kinhtedothi - Phía Ukraine khẳng định Kiev cam kết tiếp tục các cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga, sắp bước sang năm thứ 4, và lãnh đạo nước này sẵn sàng gặp Tổng thống Putin dưới bất kỳ hình thức nào.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ