Kịch bản ông Trump chiến thắng có giúp quan hệ với Nga khởi sắc?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga cho biết quan hệ Mỹ-Nga đang ở mức không thể hàn gắn được, ngay cả khi ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa "chiến thắng" trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với CBS trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 23/1 cho biết, mối quan hệ giữa Moscow và Washington khó có thể được cải thiện, ngay cả khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sắp tới. Cựu tổng thống Mỹ trước đó nhiều lần đề cập về mối quan hệ tốt đẹp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Ông Lavrov nhận định, cách tiếp cận chung của Mỹ đối với Nga không thay đổi trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời cho biết thêm rằng chính Washington đã hủy hoại mối quan hệ với Moscow bằng cách dỡ bỏ tất cả các cơ chế “xây dựng lòng tin” và làm xói mòn quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến quyết định của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (Hiệp ước ABM) năm 2002. Thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng được Mỹ và Liên Xô ký năm 1972 đã hạn chế số lượng tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mà mỗi bên có thể có và được thiết kế để giảm áp lực cho cuộc chạy đua vũ trang giữa hai đối thủ thời Chiến tranh Lạnh.

Kể từ đó, Washington đã phá vỡ “nền tảng” của quan hệ song phương với Nga bằng cách chấm dứt “tất cả các thỏa thuận về ổn định chiến lược, bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, thanh tra và minh bạch”, ông Lavrov nói. Bản thân ông Trump là người "có công" trong việc dỡ bỏ một trong số ít hiệp ước kiểm soát vũ khí còn lại, bao gồm Hiệp định Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), trong đó cấm hai quốc gia sở hữu bất kỳ tên lửa phóng từ mặt đất nào có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Mỹ lần đầu tiên đơn phương đình chỉ Hiệp ước INF vào tháng 2 năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, và sau đó rút khỏi hiệp ước này vào tháng 8 cùng năm. Nga đã đình chỉ thỏa thuận này vào tháng 2 để đáp trả động thái ban đầu của Mỹ.

Theo ông Lavrov, Washington vẫn quá bị ám ảnh bởi “ưu thế” và “sự miễn trừ” được cho là của mình để thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với Moscow. Bộ trưởng Nga cho biết các nhà lãnh đạo Mỹ đã “phớt lờ những thiện chí to lớn mà ông Putin thể hiện trong hai nhiệm kỳ đầu tiên”, đồng thời cho biết thêm rằng các chính trị gia Mỹ dường như đang tìm cách giữ Tổng thống Nga “trong tầm kiểm soát”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cho biết họ đã “tính toán sai mọi thứ”, đồng thời nói thêm rằng thế hệ chính trị gia Mỹ hiện tại chưa học được “một bài học nào” từ sai lầm của những người tiền nhiệm.

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev cũng như giữa Israel và Hamas. Cựu Tổng thống Mỹ cũng đặc biệt tuyên bố rằng có thể nhanh chóng thuyết phục cả ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán vì ông được cho là hiểu “rõ” cả hai nhà lãnh đạo.

Trong một diễn biến liên quan, Moscow phủ nhận đã tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với cựu tổng thống Mỹ - ứng viên đang dẫn đầu của Đảng Cộng hòa về việc đạt được hòa bình với Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 22/1 cho biết: “Chưa có liên hệ nào về vấn đề này”.